Một xe đầu kéo tại Phú Thọ vừa bị xử phạt nặng do tự ý lắp thêm bộ nâng container, chở quá tải và làm rơi vãi hàng hóa gây mất an toàn giao thông.
- Tết Nguyên đán 2026: Sự đa dạng trong nghi lễ và xu hướng di chuyển tại các quốc
- Chọn người xông đất năm Bính Ngọ 2026: Khi thiên can Bính xung phá tuổi Canh
- Công bố ba thủ tục mới về phân loại đơn vị hành chính
Xe đầu kéo và những vi phạm nghiêm trọng trên quốc lộ
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 thuộc Công an tỉnh Phú Thọ vừa qua đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một phương tiện mang biển kiểm soát 34H-xxx.30 kéo theo rơ moóc 15R-xxx.59 có nhiều dấu hiệu vi phạm. Tài xế điều khiển là ông L.V.T., cư trú tại Hải Phòng, đã bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm soát các giấy tờ liên quan cũng như tình trạng kỹ thuật thực tế của phương tiện.
Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định chiếc xe này đang chở hàng rời là các loại viên nén nhưng lại để rơi vãi trên mặt đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Không chỉ dừng lại ở đó, kết quả cân tải trọng cho thấy phương tiện đã chở hàng vượt quá mức cho phép ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật từ 10% đến 30%.
Hành vi chở hàng quá tải trọng và để rơi vãi không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hạ tầng đường bộ mà còn làm giảm khả năng kiểm soát xe của tài xế,. Tổ công tác đã ngay lập tức lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả lái xe và tổ chức chủ quản để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Xe đầu kéo đối mặt án phạt vì tự ý lắp thêm bộ nâng hạ
Bên cạnh các lỗi về vận tải, cảnh sát giao thông còn phát hiện phương tiện này đã tự ý lắp đặt thêm hệ thống cơ cấu nâng hạ container trái với hồ sơ kỹ thuật ban đầu. Đây là một bộ phận không có trong thiết kế của nhà sản xuất, được xác định là hành vi thay đổi kết cấu xe trái phép và bị nghiêm cấm do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Theo nhận định từ cơ quan công an, việc tự ý cơi nới hoặc thêm thiết bị cơ khí phức tạp vào rơ moóc làm ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định và khả năng vận hành của xe. Với loạt sai phạm mang tính hệ thống này, tổng mức phạt tiền dự kiến dành cho cả chủ sở hữu phương tiện và tài xế có thể lên tới con số 167 triệu đồng.
Ngoài khoản tiền phạt lớn, lực lượng chức năng còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là trừ điểm trên giấy phép lái xe của tài xế L.V.T. Đồng thời, chủ xe bắt buộc phải thực hiện việc tháo dỡ thiết bị vi phạm và khôi phục lại tình trạng nguyên bản của phương tiện theo đúng thiết kế của nhà sản xuất trước khi được phép lưu thông trở lại.
Theo: Báo Dân trí