Một đoạn kè chắn sóng tại xã Cửa Tùng hư hỏng nặng do sạt lở địa đạo Vịnh Mốc, khiến chính quyền tỉnh Quảng Trị phải bố trí khẩn cấp nguồn kinh phí khắc phục.
- Người phụ nữ Hà Nội trả lại 5 triệu đồng từ máy ATM
- Khủng hoảng Iran: Tehran đe dọa tấn công hệ thống ngân hàng Mỹ và Israel
- Cách tính định mức tiết dạy mới và quyền lợi của giáo viên
Hiện trường sạt lở và nguy cơ đối với di tích lịch sử
thông tin từ xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị cho biết một đoạn kè chắn sóng dài khoảng 60m nằm sát Di tích địa đạo Vịnh Mốc đã bị sóng biển đánh hư hỏng nghiêm trọng. Theo ghi nhận của Nhật Anh, phần thân kè bị khoét sâu tạo thành các khoảng trống lớn dạng “hàm ếch”, làm nhiều mảng bê tông rơi xuống sát mép nước.
Vị trí sạt lở hiện chỉ cách lối vào hệ thống hầm địa đạo khoảng 10m, gây nguy cơ sụt lún cho tuyến đường bê tông phía trên, nơi du khách thường xuyên qua lại. Anh Nguyễn Chí Hiếu, 35 tuổi, trú tại xã Cửa Tùng, cho biết tình trạng này đã kéo dài nhiều tháng, khiến rác thải và xác động vật tích tụ, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng mỹ quan khu vực di tích.
Ông Phan Trường Định, Trưởng Ban quản lý di tích địa đạo Vịnh Mốc, xác nhận sự cố bắt nguồn từ ảnh hưởng của cơn bão số 10 năm 2025 với mưa to và sóng lớn liên tục. Do điểm sạt lở nằm trong phạm vi khu vực 1 của di tích, ông Định bày tỏ lo ngại rằng nếu không sớm khắc phục, mùa mưa bão sắp tới sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến công trình.

Phương án khắc phục khẩn cấp và giá trị của địa đạo
Trao đổi với phóng viên Tiến Thành, ông Võ Đức Diện, Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng, thông báo tỉnh Quảng Trị đã bố trí nguồn kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng để khắc phục sự cố. Các đơn vị liên quan đã thống nhất phương án và dự kiến triển khai gia cố trong tháng 3 nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách cũng như khu di tích quốc gia.
Địa đạo Vịnh Mốc là công trình được xây dựng trong giai đoạn 1965-1967 trên quả đồi đất đỏ bazan giáp biển với tổng diện tích khoảng 7ha. Hệ thống có chiều dài đường hầm 1.701m với 13 cửa ra vào, bao gồm 7 cửa mở ra phía biển và 6 cửa thông lên đồi, được thiết kế thành 3 tầng thông nhau có độ sâu khác nhau phục vụ sinh hoạt, chiến đấu.
Cụ thể, tầng 1 sâu 12m là trụ sở chính quyền, tầng 2 sâu 15m là nơi ở của dân làng và tầng 3 sâu hơn 23m làm kho chứa lương thực, vũ khí. Dọc đường hầm có các ngách nhỏ sâu 1,8m và rộng 0,8m cho hộ gia đình 3-4 người sinh hoạt. Công trình này cùng hệ thống làng hầm Vĩnh Linh đã được công nhận di tích quốc gia đặc biệt năm 2014.
Theo: Báo Dân trí