Giới chức quân sự Mỹ nhận định ông Mojtaba Khamenei đang phải lẩn trốn dưới lòng đất và không còn khả năng trực tiếp điều hành các hoạt động công khai.
- Hồ Krông Búk Hạ xảy ra tai nạn khiến người đàn ông tử vong
- Trung Đông: Thiệt hại nhân mạng và khí tài nghiêm trọng sau hai tuần đối đầu quân sự
- “Đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa hầu tòa tại Nam Phi
Những dấu hiệu bất thường từ phía lãnh đạo cao cấp Iran
Ngày 13/3, thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei có thể đã gặp chấn thương nghiêm trọng sau các vụ nổ tại Tehran. Việc ông chỉ đưa ra thông điệp bằng văn bản mà không có hình ảnh hay âm thanh kiểm chứng khiến giới quan sát nghi ngờ về khả năng xuất hiện của ông.
Ông Pete Hegseth mô tả giới lãnh đạo Iran hiện đang trong tình trạng tuyệt vọng, phải lẩn trốn trong các hầm ngầm để tránh các đợt oanh kích. Sự vắng bóng của một vị lãnh đạo tối cao trong thời điểm then chốt của chiến sự được coi là minh chứng cho sự rạn nứt trong hệ thống chỉ huy tại Tehran.
Dù đang lẩn trốn, phía Iran vẫn đưa ra những tuyên bố cứng rắn về việc tấn công các căn cứ Mỹ và phong tỏa tuyến vận tải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phía Mỹ bác bỏ các thông tin về việc Iran đã rải thủy lôi và khẳng định có kế hoạch sẵn sàng ứng phó với mọi kịch bản đe dọa hàng hải.
Chiến dịch không kích quy mô lớn nhắm vào mục tiêu quân sự

Mỹ tuyên bố sẽ tiến hành đợt tấn công lớn nhất kể từ đầu chiến sự vào ngày 13/3 nhằm triệt hạ hoàn toàn các nguồn lực còn sót lại của Iran. Các báo cáo chỉ ra rằng hầu hết các nhà máy quân sự quan trọng đều đã bị đánh bại, khiến năng lực phản công của Tehran bị thu hẹp đáng kể.
Tướng Dan Caine xác nhận các đợt tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel đã nhắm vào 15.000 vị trí chiến lược trên khắp lãnh thổ Iran. Trọng tâm hiện tại của lực lượng Mỹ là vô hiệu hóa hệ thống rải thủy lôi để bảo vệ an toàn cho dòng chảy thương mại quốc tế qua các vùng biển quan trọng.
Giữa bối cảnh căng thẳng, Lầu Năm Góc cũng phải đối mặt với tổn thất khi một máy bay KC-135 gặp nạn tại Iraq khiến 4 người tử vong. Dù các nhóm vũ trang thân Iran lên tiếng nhận trách nhiệm. Thông tin chính thức đưa ra quân đội Mỹ khẳng định máy bay không bị tấn công do Iran đó chỉ là một sự cố và đang nỗ lực cứu hộ những người còn lại.
Theo: Báo Thanh Niên