Ngày 18-3, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã phối hợp giải cứu ba thiếu niên đang trên đường xuống Bắc Ninh tìm việc làm sau khi bị dụ dỗ qua mạng xã hội.
- Hoa Kỳ vận động đồng minh đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách đen
- Lợi ích của nhóm rau củ tốt cho hệ tiêu hóa và giúp hỗ trợ thải độc gan
- Giá vật liệu xây dựng: Cú sốc tăng giá làm nghẹt thở thị trường nhà đất
Hành trình rời địa phương của ba thiếu niên bị lừa đảo
Sự việc bắt đầu được ghi nhận vào ngày 18-3 khi công an tại xã Phiêng Pằn phát hiện ba học sinh trên địa bàn có nhiều biểu hiện nghi vấn về việc bị lôi kéo lao động. Nhóm thiếu niên này bao gồm G.T.L sinh năm 2011 cùng hai bạn đồng trang lứa là G.T.X và G.T.A.T đều sinh năm 2012 hiện đang sinh sống tại xã Phiêng Pằn
Các báo cáo ban đầu cho thấy những đứa trẻ này đã bí mật rời khỏi địa phương mà không có sự đồng ý của gia đình sau khi tiếp xúc với các đối tượng lạ qua môi trường mạng xã hội. Quá trình rời đi diễn ra trong sự im lặng khiến các cơ quan chức năng phải nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh điểm đến.
Dưới tác động của những lời hứa hẹn về một mức lương hấp dẫn lên tới 10 triệu đồng mỗi tháng, ba thiếu niên này đã quyết định bỏ dở việc học tập tại trường
Theo lời khai của các nạn nhân, một đối tượng cư trú tại Bắc Ninh đã liên tục thiết lập các cuộc gọi để thuyết phục các em rời nhà đi làm việc. Những kẻ này đã sử dụng các thủ đoạn dụ dỗ qua mạng xã hội để khai thác sự thiếu hiểu biết của trẻ em về thị trường lao động thực tế. Với tâm lý mong muốn có thu nhập cao một cách dễ dàng, các em đã thu dọn đồ đạc cá nhân và lên xe khách hướng về phía các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh mà không có sự bảo hộ từ người thân.
Cuộc hành trình xuyên tỉnh này được thực hiện bằng đường bộ thông qua các tuyến xe khách vận tải hành khách liên tỉnh từ Sơn La đi các tỉnh miền Bắc
Theo dòng thời gian của vụ việc, ba thiếu niên đã di chuyển được một quãng đường đáng kể trước khi tung tích của các em bị phát hiện bởi mạng lưới kiểm soát của chính quyền địa phương. Sự biến mất đột ngột của các em học sinh đang ở độ tuổi vị thành niên đã đặt ra những báo động đỏ về an ninh con người và vấn đề di cư lao động bất hợp pháp tại các vùng dân tộc thiểu số. Nếu không có sự quan sát tinh tường từ đơn vị chức năng tại xã Phiêng Pằn thì hành trình này có thể đã dẫn tới những kết quả tiêu cực.
Bẫy việc nhẹ lương cao và sự can thiệp của chính quyền
Cơ chế phối hợp giữa các đơn vị công an xã Yên Châu và xã Phiêng Pằn đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giải quyết tình huống khẩn cấp này. Ngay sau khi trao đổi thông tin với các đơn vị giáp ranh, lực lượng tại Yên Châu đã tiến hành rà soát các phương tiện giao thông trên tuyến đường trọng điểm để tìm kiếm nhóm trẻ em mất tích. Chuyến xe khách chở ba thiếu niên đã bị chặn lại để kiểm tra hành chính nhằm bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho các em trước khi có thể rời khỏi địa bàn tỉnh. Hành động can thiệp này diễn ra tại xã Yên Châu đã giúp cắt đứt mọi liên lạc của các đối tượng lừa đảo đối với những nạn nhân nhỏ tuổi này.
Tại buổi làm việc với các lực lượng chức năng, ba học sinh đã thừa nhận việc bị sập bẫy trước những lời đề nghị “việc nhẹ lương cao” đầy rẫy rủi ro trên không gian mạng. Các em cho biết bản thân đã thiếu cảnh giác trước những cam kết về thu nhập mà không lường trước được các mối nguy hiểm tiềm tàng như bóc lột sức lao động hay mua bán người. Sự hỗ trợ kịp thời từ phía chính quyền địa phương không chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn chuyến đi mà còn bao gồm các hoạt động tư vấn tâm lý ban đầu cho các em. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ em trước các trào lưu lừa đảo trực tuyến đang bùng phát.
Đến cuối ngày 18-3, toàn bộ quá trình bàn giao ba thiếu niên cho gia đình đã được thực hiện an toàn và đúng trình tự quy định pháp luật. Phía công an xã Yên Châu đã trực tiếp trao đổi với thân nhân của các em để nhấn mạnh về trách nhiệm giám sát con em trong việc sử dụng Internet và điện thoại di động. Sự việc này một lần nữa khẳng định sự tồn tại của các đường dây lôi kéo lao động trái phép đang nhắm tới các đối tượng học sinh vùng sâu vùng xa. Kết thúc vụ việc, cả ba em đã được đưa về địa phương để tiếp tục cuộc sống bình thường và quay lại trường học dưới sự bảo trợ của cộng đồng và gia đình.
Theo: Báo Sức khỏe & Đời sống
.