Tại Hà Nội, nhiều hộ dân và doanh nghiệp lo lắng khi giá vật liệu xây dựng bất ngờ tăng vọt làm đảo lộn mọi kế hoạch tài chính đã đề ra.

Giá vật liệu xây dựng: Thị trường biến động mạnh khiến người dân và doanh nghiệp lo lắng

Anh Dũng tại xã Ba Vì vừa khởi công ngôi nhà với dự tính ban đầu khoảng 2,4 tỷ đồng vào đầu tháng 3 năm 2026. Tuy nhiên, anh lập tức bị sốc khi các đại lý thông báo giá gạch xây dựng đã tăng từ 1.800 đồng lên mức 2.100 đồng mỗi viên. Cát đen dùng trong xây dựng cũng tăng thêm 100.000 đồng mỗi khối, trong khi cát vàng đã vượt ngưỡng 800.000 đồng.

Các loại vật liệu thiết yếu khác như thép, xi măng và bê tông tươi cũng đồng loạt tăng giá đáng kể so với trước. Cụ thể, giá thép hiện ở mức 16.800 đồng một ký còn bê tông M300 đã tăng thêm hơn hai trăm nghìn đồng mỗi khối. Anh Dũng nhẩm tính tổng chi phí xây dựng bị đội lên khoảng 200 triệu đồng, khiến phương án tài chính gia đình bị đổ bể.

Tình cảnh của chị Mai ở quận Hoàng Mai cũng không khả quan hơn khi căn nhà đang xây bị đội vốn thêm 300 triệu đồng,. Chị cho biết quanh khu vực mình ở hiện có tới 8 công trình khác cũng đang rơi vào trạng thái vô cùng sốt ruột. Nhiều người dân hiện phải đi vay mượn thêm họ hàng để cố gắng hoàn thiện ngôi nhà nhằm sớm ổn định cuộc sống an cư.

Doanh nghiệp xây dựng gồng mình chịu lỗ để giữ uy tín với khách hàng

Các doanh nghiệp trong ngành đang phải đối mặt với áp lực chi phí sản xuất tăng từ 50.000 đến 100.000 đồng cho mỗi tấn thép. Nguyên nhân chủ yếu là do giá dầu thô leo thang và giá quặng sắt cùng phế liệu nhập khẩu tăng cao liên tục. Việc chủ động dự trữ nguyên liệu chỉ được xem là giải pháp tạm thời để đảm bảo nguồn cung cho các đối tác.

Ông Nguyễn Thành Tâm cho biết các nhà thầu nhận hợp đồng trọn gói đang phải chấp nhận giảm lợi nhuận, thậm chí làm không công. Làn sóng tăng giá diễn ra trên diện rộng và kéo dài khiến việc kiểm soát các loại chi phí trở nên cực kỳ khó khăn. Đặc biệt các công trình trong ngõ nhỏ tại Hà Nội còn phải gánh thêm khoản chi phí vận chuyển trung chuyển thủ công. Trước tình hình này, các hiệp hội nhà thầu đã kiến nghị Chính phủ sớm có những biện pháp bình ổn giá nhiên liệu và vật tư,. Các chuyên gia đề xuất cơ quan chức năng cho phép điều chỉnh giá hợp đồng đối với các dự án bị ảnh hưởng lớn. Việc kiểm soát chặt chẽ giá vật liệu tại địa phương là cần thiết để xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng thị trường tăng giá

Theo: Báo VTC NEWS