Trung tâm Khí tượng Quốc gia nhận định nhiệt độ trung bình tháng 4 sẽ cao hơn từ 0,5 đến 2,5 độ C, đi kèm các đợt mưa dông, mưa đá ở phía Bắc.
- Sân bay thứ 2: Bộ Xây dựng khuyên Hà Nội chưa nên chốt vị trí
- Quán cà phê đóng cửa sau tranh cãi khách ngồi lì 10 tiếng
- Rơi từ tầng 7: Hy hữu người đàn ông đáp trúng nóc xe ô tô
Áp lực nắng nóng gay gắt tại các vùng trọng điểm
Diễn biến thời tiết trong những ngày đầu tháng 4 cho thấy xu hướng nắng nóng đang gia tăng mạnh mẽ trên khắp cả nước. Theo dự báo khí hậu, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế sẽ chịu tác động mạnh nhất với nền nhiệt trung bình cao hơn mọi năm tới 2,5 độ C. Tại Nam Bộ, các đợt nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì cường độ gay gắt, đặc biệt vào khung giờ trưa và chiều khiến độ ẩm giảm thấp
.Giải thích về cường độ, cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng năm nay sẽ khắc nghiệt hơn hẳn so với năm 2025. Tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, thời tiết hanh khô kéo dài tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao trong các khu dân cư và rừng đặc dụng. Việc nhiệt độ duy trì ở mức cao không chỉ gây oi bức mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người già và trẻ nhỏ khi tham gia các hoạt động ngoài trời.
Trích dẫn số liệu từ Trung tâm Dự báo, các đợt mưa trái mùa có thể xuất hiện nhưng không đủ để giải nhiệt hiệu quả cho khu vực phía Nam. Nền nhiệt tại một số nơi có thể chạm mốc 39 độ C, tạo nên một mùa khô vô cùng khốc liệt. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động tích trữ nước ngọt và có biện pháp chống nóng phù hợp để giảm thiểu thiệt hại do nắng nóng gay gắt gây ra trong suốt tháng 4 này,
Nguy cơ từ sự biến động của không khí lạnh và dông lốc
Diễn biến không khí lạnh trong tháng 4 được dự báo sẽ hoạt động với cường độ yếu và có xu hướng giảm dần về tần suất. Tuy nhiên, sự tương tác giữa khối khí lạnh yếu và nền nhiệt nóng ẩm hiện có sẽ nén rãnh áp thấp, gây ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Bắc Bộ là khu vực trọng điểm có khả năng xảy ra mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
Giải thích về phân bố lượng mưa, tháng 4 ghi nhận sự thiếu hụt nghiêm trọng so với trung bình nhiều năm trên phạm vi toàn quốc. Tại Cao nguyên Trung Bộ, lượng mưa thấp hơn từ 30 đến 40mm khiến tình trạng khô hạn trở nên báo động đối với cây công nghiệp. Mặc dù có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng tại vùng núi phía Bắc, nhưng tổng lượng mưa nhìn chung vẫn không đạt mức kỳ vọng của người dân sản xuất.
Trích dẫn kế hoạch theo dõi bão, dù tháng 4 yên tĩnh nhưng từ tháng 7 trở đi, Biển Đông sẽ đón nhận khoảng 6,5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Dự báo khoảng gần 3 cơn bão trong số đó sẽ trực tiếp đổ bộ vào đất liền nước ta, tương đương với mức trung bình hàng năm. Sự kết hợp giữa nắng nóng gia tăng cường độ và hoạt động bão dồn dập vào cuối năm đòi hỏi công tác dự báo phải được thực hiện liên tục và chính xác.
Theo: Báo Dân trí