Ngày 12/4, đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad kết thúc không đạt kết quả do đôi bên bất đồng sâu sắc về chương trình hạt nhân và các lệnh cấm vận.

Bất đồng quan điểm về eo biển Hormuz và hạt nhân

Sau hai ngày thảo luận căng thẳng tại thủ đô Islamabad của Pakistan, phái đoàn Mỹ và Iran đã rời bàn đàm phán mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Các bên đã dành hơn 21 giờ đồng hồ để thảo luận về nhiều vấn đề then chốt, bao gồm quyền kiểm soát eo biển Hormuz và tương lai của chương trình hạt nhân Iran. Tuy nhiên, những khác biệt quá lớn trong quan điểm cốt lõi đã khiến tiến trình ngoại giao lâm vào bế tắc, để ngỏ triển vọng chấm dứt xung đột tại khu vực Trung Đông.

Theo truyền thông địa phương, các rào cản chính ngăn cản một khuôn khổ chung bao gồm các yêu cầu về dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế và vấn đề bồi thường chiến tranh. Phía Iran nhấn mạnh rằng họ mong muốn chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến chống lại quốc gia này, đồng thời bảo vệ sự thịnh vượng của người dân thông qua các công cụ ngoại giao. Dù Pakistan đã nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải thiện chí bằng cách giúp đôi bên trao đổi nhiều văn bản và thông điệp, sự đồng thuận vẫn chưa thể hình thành.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, khẳng định nỗ lực ngoại giao của Tehran là sự tiếp nối các hành động bảo vệ lợi ích quốc gia. Ông cho biết các cuộc đàm phán kéo dài từ sáng ngày 11/4 đã diễn ra trong bối cảnh cực kỳ áp lực. Phía Iran cho rằng thành công của bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc các bên đối lập phải chấp nhận các quyền và lợi ích hợp pháp mà Tehran đưa ra.

Đàm phán Mỹ – Iran và những trở ngại từ yêu sách đôi bên

Đại diện phía Washington, Phó tổng thống J.D Vance, cho biết nguyên nhân chính của sự thất bại là do Iran không cam kết từ bỏ việc phát triển vũ khí hạt nhân trong dài hạn. Ông Vance khẳng định Mỹ đã thể hiện sự linh hoạt nhất định trong các điều khoản đàm phán, nhưng Tehran vẫn từ chối các yêu cầu về việc giám sát cơ sở làm giàu Uranium. Sau khi thông báo kết quả đàm phán tại cuộc họp báo, vị lãnh đạo này đã lên chuyên cơ rời Pakistan để trở về Mỹ.

Ngược lại, các hãng thông tấn Iran lại cáo buộc phía Mỹ đang đưa ra những yêu sách “quá đáng và bất hợp pháp” nhằm trì hoãn tiến trình hòa bình. Hãng tin Tasnim mô tả rằng chính những tham vọng thái quá từ phía Washington đã khiến cuộc đối thoại lần này không mang lại kết quả cụ thể. Theo quan điểm của các quan chức ngoại giao Iran, phía Mỹ cần phải ngừng đưa ra các đòi hỏi vô lý nếu muốn tiến trình đàm phán đạt được đột phá thực sự.

Hiện tại, cả hai bên đều chưa có kế hoạch cụ thể cho vòng đàm phán tiếp theo trong khi tình hình khu vực vẫn diễn biến phức tạp. Nguồn tin thạo tin từ phái đoàn Iran tiết lộ rằng họ nghi ngờ Mỹ đang tìm cớ để rời bỏ bàn đàm phán thay vì thực sự muốn tìm kiếm một giải pháp bền vững. Với việc các cuộc đối thoại kết thúc mà không có văn bản nào được ký kết, tương lai của thỏa thuận hạt nhân và an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục là một dấu hỏi lớn.

Theo: Báo Thanh Niên