Ngày 14/4, công an Điện Biên cho biết đã bắt 59 đối tượng tại Lào vì lừa đảo 5.000 người qua mạng, chiếm đoạt 15 tỷ đồng trong 20 ngày hoạt động.
- “Bay” tiền tỉ vì sim tặc vượt mặt cả bảo mật sinh trắc học
- Nhà giáo Lê Nhất Trưởng Tuấn: Đổi mới dạy học và nghiên cứu khoa học tại Thanh Hóa
- Việt Nam ghi nhận 26.000 ca mắc tay chân miệng, Bộ Y tế khuyến cáo trẻ nghỉ học để phòng dịch
Quy trình di chuyển và hoạt động của ổ nhóm lừa đảo
Vào đầu tháng 3, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên phát hiện một tổ chức tội phạm do nhóm người Trung Quốc cầm đầu. Nhóm này cấu kết với nhiều người Việt Nam và liên tục di chuyển địa điểm từ Campuchia sang Lào nhằm tiếp tục tổ chức các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Sự thay đổi địa bàn này nhằm mục đích trốn tránh sự theo dõi của các lực lượng chức năng trong khu vực.
Để đối phó với tổ chức này, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Bò Kẹo thuộc Lào để xác lập chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian theo dõi sát sao, vào tối ngày 10/4, các lực lượng chức năng đã đồng loạt tiến hành kiểm tra hai tòa nhà tại tỉnh Bò Kẹo, nơi nhóm đối tượng đang làm việc. Cuộc vây bắt diễn ra bất ngờ khiến các đối tượng bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi phạm tội.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ 55 người Việt Nam và 4 người Trung Quốc, trong đó có Dương Văn Hà được xác định là đối tượng cầm đầu. Rạng sáng ngày 12/4, 55 đối tượng người Việt cùng hàng trăm thiết bị điện tử, sim rác và máy tính đã được dẫn giải về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Riêng 4 đối tượng người Trung Quốc được bàn giao cho phía Lào xử lý theo quy định của nước sở tại.
Lừa đảo công nghệ cao qua mạng với kịch bản tinh vi
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy chỉ trong khoảng 20 ngày, từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng từ 5.000 bị hại. Phương thức hoạt động của chúng được tổ chức bài bản như một doanh nghiệp ngầm với các kịch bản lừa đảo dàn dựng sẵn nhằm lôi kéo người dân sập bẫy. Hệ thống thiết bị thu giữ cho thấy quy mô hoạt động rất lớn và có tính chuyên nghiệp cao.
Các đối tượng sử dụng sim rác quốc tế để gọi điện, giả danh nhân viên giao hàng liên quan đến các dịch vụ tiêm chủng để tạo sự tin tưởng. Chúng nắm bắt chính xác thông tin cá nhân của nạn nhân và yêu cầu chuyển một số tiền nhỏ nhằm xác nhận đơn hàng. Sau khi nạn nhân thực hiện chuyển khoản, chúng tiếp tục viện lý do lỗi hệ thống để dẫn dụ người dùng truy cập vào các đường link giả mạo.
Khi nạn nhân truy cập vào liên kết, các đối tượng đe dọa rằng tài khoản sẽ bị trừ tiền hàng tháng nếu không thực hiện theo hướng dẫn để hủy dịch vụ. Bằng cách này, chúng từng bước chiếm đoạt quyền kiểm soát tài sản, thậm chí dụ dỗ nạn nhân vay tín dụng rồi cắt đứt mọi liên lạc. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được nhóm này nhanh chóng tẩu tán qua nhiều phương thức khác nhau nhằm xóa dấu vết.
Theo: Báo Dân trí