Tổng thống Donald Trump thông báo vòng đàm phán hòa bình Mỹ-Iran thứ hai có thể diễn ra cuối tuần này tại Pakistan. Washington đặt mục tiêu đạt thỏa thuận hạt nhân ngay trước khi lệnh ngừng bắn giữa hai quốc gia hết hiệu lực.
- Viện trợ Ukraine: Chính quyền Mỹ tuyên bố tự hào khi cắt giảm hỗ trợ quân sự
- Lào Cai: Mưa đá và dông lốc gây thiệt hại kinh tế hơn 30 tỷ đồng
- Hạt nhân Trung Đông: Vì sao Iran bị giám sát chặt còn Israel thì không?
Hy vọng về thỏa thuận hạt nhân sau vòng đối thoại tại Islamabad
Ngày 16/04/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc tiếp xúc với Iran đang tiến triển thuận lợi trước khi ông rời Nhà Trắng. Ông khẳng định mục tiêu cốt lõi là đạt được một thỏa thuận đảm bảo Tehran hoàn toàn không sở hữu vũ khí hạt nhân trong tương lai. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ sự hài lòng với những cam kết mới nhất từ phía Iran về vấn đề giải trừ hạt nhân.
Theo Tổng thống Mỹ, Iran đã đồng ý giao nộp cái gọi là bụi hạt nhân, ám chỉ lượng uranium làm giàu cao tại các cơ sở bị hư hại. Trước đó, Phó Tổng thống JD Vance nhận định vòng đàm phán đầu tiên thất bại do Tehran chưa đưa ra cam kết đủ mạnh. Tuy nhiên, hiện tại ông Trump xác nhận phía Iran đã đồng ý một cách rất mạnh mẽ về việc không theo đuổi hạt nhân.
Vòng đối thoại đầu tiên tại thủ đô Islamabad đã kết thúc vào ngày 11/04/2026 mà không đạt được văn bản chung giữa hai bên. Cuộc gặp sắp tới diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, bắt đầu từ 07/04/2026, sắp chính thức hết hiệu lực. Ông Trump cảnh báo chiến sự có thể tái diễn nếu không có kết quả, nhưng sẵn sàng gia hạn nếu thấy triển vọng.
Vai trò trung gian của Pakistan và bối cảnh an ninh khu vực
Tổng thống Donald Trump gửi lời cảm ơn Pakistan về vai trò trung gian hòa giải các cuộc đối thoại giữa Washington và Tehran. Ông khẳng định bản thân có thể sẽ đến Islamabad trực tiếp nếu một thỏa thuận hòa bình chính thức được các bên ký kết thành công. Sự hiện diện của lãnh đạo Mỹ tại Pakistan phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả tích cực của vòng đàm phán dự kiến vào cuối tuần này.
Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir-Saeid Iravani bày tỏ thái độ lạc quan thận trọng trước Đại hội đồng vào ngày 16/04/2026. Ông nhấn mạnh cuộc đối thoại chỉ dẫn đến kết quả ý nghĩa nếu Hoa Kỳ áp dụng cách tiếp cận hợp lý và mang tính xây dựng. Tehran yêu cầu Washington kiềm chế việc đưa ra các đòi hỏi trái với luật pháp quốc tế trong tiến trình đàm phán sắp tới.
Tiến trình này diễn ra song song với việc Israel và Lebanon vừa đạt thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày được công bố cùng ngày 16/04/2026. Giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah từ ngày 07/04/2026 đã làm gia tăng sự phức tạp cho an ninh Trung Đông nói chung. Các nhà quan sát nhận định một thỏa thuận tại Pakistan sẽ là bước ngoặt lớn nhằm duy trì hòa bình bền vững khu vực.
Theo: Báo The Epoch Times (Bản dịch)