Trung Đông 25-4-Iran bác bỏ thông tin đàm phán trực tiếp với Mỹ tại Pakistan, khẳng định các tiếp xúc hiện chỉ mang tính thăm dò

Iran phủ nhận đàm phán trực tiếp với Mỹ sáng 25-4 chỉ đang thăm dò tại Pakistan

Theo Đài CNN ngày 25-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định không có kế hoạch tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa các nhà đàm phán Iran và Mỹ tại Pakistan, trong bối cảnh xuất hiện nhiều nguồn tin trái chiều liên quan đến tiến trình đối thoại giữa hai bên. Theo ông Baghaei, lập trường của Iran sẽ được truyền đạt thông qua phía Pakistan quốc gia đang đóng vai trò trung gian.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi hiện có mặt tại Pakistan để làm việc với các quan chức sở tại, nhằm thúc đẩy các kênh trao đổi gián tiếp giữa hai bên. Trong khi đó, phía Mỹ xác nhận đã cử các đặc phái viên như Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan. Tuy nhiên, Nhà Trắng nhấn mạnh các cuộc tiếp xúc hiện tại chỉ dừng ở mức thăm dò, chưa phải là đàm phán chính thức.

Các quan chức cấp cao như Phó tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ theo dõi từ xa và chỉ tham gia nếu tiến trình đạt bước tiến đáng kể. Các hoạt động ngoại giao này diễn ra trong bối cảnh Mỹ vẫn duy trì và mở rộng các biện pháp phong tỏa nhằm vào Iran. Điều này tiếp tục là rào cản lớn, bởi Tehran trước đó từng tuyên bố sẽ không tham gia đàm phán khi các lệnh trừng phạt còn hiệu lực.

Israel tuyên bố toàn quyền hành động và tiếp tục không kích Lebanon

Tại một diễn biến khác, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nước này vẫn giữ toàn quyền hành động tại Lebanon, bất chấp việc lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah vừa được gia hạn thêm ba tuần. Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội, ông Netanyahu nhấn mạnh Israel sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm đối phó với mọi mối đe dọa, kể cả những nguy cơ mới phát sinh.

Ông cũng cáo buộc Hezbollah đang tìm cách phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn hiện tại. Thực tế trên chiến trường cho thấy quân đội Israel vẫn tiến hành nhiều đợt không kích tại miền nam Lebanon. Các máy bay không người lái đã tấn công khu vực ngoại ô thị trấn Kafra huyện Bint Jbeil cũng như khu vực al-Basateen tại thành phố Tyre.

Theo số liệu từ Bộ Y tế Lebanon, giao tranh kéo dài đã gây hậu quả nghiêm trọng với 2.491 người thiệt mạng và 7.719 người bị thương. Tình hình tiếp tục leo thang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Theo: Báo Tuổi Trẻ