Ủy quyền thừa kế trong vụ tranh chấp tài sản tại TPHCM khiến một người đàn ông suýt mất 50 cây vàng do quá tin em trai tham gia kiện tụng thay mình.

Ủy quyền thừa kế và cái giá của sự tin tưởng

Một vụ tranh chấp di sản tại TPHCM đã khiến gia đình ông B. đứng trước nguy cơ mất quyền hưởng 50 cây vàng theo di chúc của người thân quá cố. Câu chuyện được luật sư Trần Viết Hà, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ như một cảnh báo về rủi ro khi giao toàn bộ quyền tham gia tố tụng cho người khác.

Theo thông tin từ luật sư, ông A. trước khi qua đời đã lập di chúc phân chia tài sản cho nhiều thành viên trong gia đình. Mẹ ông được nhận 50 cây vàng, bốn anh em mỗi người hưởng 30 cây vàng và các cháu được chia phần nhỏ hơn. Tuy nhiên, hai người em của ông A. không đồng ý với cách phân chia nên giữ giấy tờ nhà đất, dẫn đến việc vợ con ông A. khởi kiện ra tòa yêu cầu chia di sản.

Trong quá trình giải quyết vụ án, ông B. gặp khó khăn trong việc đọc viết nên đã ủy quyền cho em trai là ông C. thay mình tham gia tố tụng. Tin tưởng người thân, ông B. không trực tiếp theo dõi diễn biến vụ việc. Sau đó, ông C. rút toàn bộ yêu cầu của anh trai tại tòa và trình bày rằng gia đình ông B. không còn nhu cầu nhận phần tài sản thừa kế.

Ủy quyền thừa kế không đồng nghĩa mất quyền khởi kiện

Theo nội dung bản án sơ thẩm và phúc thẩm, ông C. nhận phần vàng liên quan đến quyền lợi của gia đình anh trai nhưng không thực hiện việc chia lại như đã cam kết trước tòa. Khi xem bản án phúc thẩm, ông B. hiểu rằng mình đã bị bác quyền hưởng thừa kế vì không còn nội dung yêu cầu nhận tài sản trong hồ sơ xét xử.

Bước ngoặt xảy ra khi một người con của ông B. đọc lại bản án và tìm đến luật sư tư vấn. Qua nghiên cứu hồ sơ, luật sư Hà nhận thấy tòa chỉ ghi nhận việc rút yêu cầu khởi kiện chứ không xác định ông B. từ bỏ quyền hưởng di sản. Trong lời khai ở cấp sơ thẩm, ông C. cũng từng nói sẽ nhận vàng rồi phân chia lại cho gia đình anh trai sau đó.

Luật sư cho rằng trong tố tụng dân sự, việc rút đơn không đồng nghĩa mất quyền khởi kiện lại. Vì vậy, ông B. vẫn có thể khởi kiện em trai để yêu cầu trả lại số vàng đã nhận thay trước đó. Từ vụ việc này, luật sư khuyến cáo người dân nên trực tiếp tham gia các vụ tranh chấp liên quan đến tài sản lớn, hoặc ít nhất cần theo sát quá trình giải quyết để tránh phát sinh rủi ro pháp lý ngoài ý muốn.

Theo: Báo Dân trí