Lực lượng chức năng tại Hưng Yên phát hiện một xe tải chở hơn 2 tấn tóp mỡ có dấu hiệu mốc và bốc mùi, đang trên đường đưa ra Hà Nội tiêu thụ.

Tóp mỡ bốc mùi bị phát hiện trên đường vận chuyển

Ngày 29/5, lực lượng chức năng tại Hưng Yên phát hiện một xe tải vận chuyển khoảng 2,1 tấn tóp mỡ có dấu hiệu bị mốc và phát sinh mùi khó chịu. Số hàng này được xác định đang trên đường đưa ra Hà Nội để tiêu thụ trước khi bị kiểm tra và tạm giữ. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 8h30 sáng 29/5, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường trục xã Tân Thuận.

Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện một xe tải mang biển kiểm soát 17A-716.93 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Khi kiểm tra khu vực thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 2,1 tấn mỡ lợn đã qua sơ chế, thường được gọi là tóp mỡ.

Qua quan sát ban đầu, số hàng hóa này xuất hiện dấu hiệu mốc và phát ra mùi khó chịu, làm dấy lên nghi vấn về điều kiện bảo quản cũng như chất lượng thực phẩm. Việc phát hiện lô hàng diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển thực phẩm trên các tuyến giao thông nhằm ngăn chặn nguy cơ hàng hóa không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường.

Tóp mỡ bốc mùi, làm rõ nguồn gốc và mục đích tiêu thụ lô hàng

Người điều khiển phương tiện được xác định là N.K.L., sinh năm 1980, cư trú tại thôn Trung Hòa, xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên. Trong quá trình làm việc với lực lượng chức năng, tài xế cho biết số tóp mỡ trên được thu mua từ tỉnh Thanh Hóa.

Theo lời khai ban đầu, lô hàng đang được vận chuyển từ Thanh Hóa ra Hà Nội để tiêu thụ, khoảng 2,1 tấn mỡ lợn đã qua sơ chế (tóp mỡ) có dấu hiệu bị mốc, bốc mùi khó chịu. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, người vận chuyển chưa thể chứng minh đầy đủ tình trạng chất lượng của số thực phẩm đang chở trên xe.

Sau khi lập biên bản vụ việc, lực lượng CSGT đã bàn giao toàn bộ tang vật cho cơ quan quản lý thị trường để tiếp tục xác minh nguồn gốc, điều kiện bảo quản và các yếu tố liên quan. Kết quả kiểm tra sẽ là căn cứ để cơ quan chức năng xem xét và xử lý theo quy định hiện hành.

Theo: Báo Dân trí