Gạo giả nhãn hiệu nổi tiếng vừa bị phát hiện tại Ninh Bình khi cặp vợ chồng giám đốc doanh nghiệp bị bắt giữ vì hành vi sản xuất, buôn bán trái phép.

Gạo giả được đóng gói từ nguồn cung tại Đồng Tháp

Sự việc bắt đầu từ các hoạt động trinh sát của cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đối với Công ty TNHH Yến Chanh. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Vũ Tiến Chanh (sinh năm 1968), Giám đốc công ty, cùng vợ là Nguyễn Thị Yến (sinh năm 1971) đã bị tạm giữ để làm rõ hành vi sản xuất và kinh doanh lương thực giả. Cả hai nghi phạm đều cư trú tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, nơi đặt cơ sở vận hành chính của doanh nghiệp này.

Quá trình thuật lại diễn biến cho thấy, trong suốt năm 2025, hai vợ chồng đã thiết lập một quy trình khép kín từ khâu nhập liệu đến phân phối. Nguồn gạo nguyên liệu được mua từ một doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp, sau đó vận chuyển về Ninh Bình để thực hiện các bước tiếp theo. Tại đây, các nhân viên dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chanh và Yến đã thực hiện việc chia nhỏ và sang chiết gạo vào các bao bì mới.

Điểm đáng chú ý trong vụ việc này là các bao bì được sử dụng đều mang nhãn hiệu của những dòng gạo nổi tiếng và có giá trị cao trên thị trường. Thay vì bán đúng chủng loại gạo từ Đồng Tháp, các đối tượng đã “thay tên đổi họ” sản phẩm thành các thương hiệu như “Thái Đỏ”, “Tám thơm Hải Hậu”, “Sén Cù”, “Điện Biên” và đặc biệt là “ST25 Sóc Trăng”. Đây là thủ đoạn nhằm đánh lừa người tiêu dùng và thu lợi bất chính từ sự chênh lệch giá trị thương hiệu.

Hơn 12 tấn tang vật bị thu giữ tại hiện trường

Khi tiến hành khám xét cơ sở của Công ty Yến Chanh, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ một lượng lớn hàng hóa thành phẩm. Tổng khối lượng gạo đã được đóng gói giả nhãn hiệu lên tới hơn 12 tấn, cùng với đó là rất nhiều bao bì trống, máy móc đóng gói và các tài liệu kế toán liên quan đến việc tiêu thụ hàng hóa. Toàn bộ số tang vật này đã được niêm phong để phục vụ công tác giám định và điều tra mở rộng.

Về mặt pháp lý, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với các hành vi sai phạm tại doanh nghiệp này. Hai bị can Vũ Tiến Chanh và Nguyễn Thị Yến hiện đang bị tạm giam để điều tra về tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực”. Đây là tội danh nghiêm trọng liên quan đến an ninh lương thực và quyền lợi trực tiếp của người tiêu dùng.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ mạng lưới phân phối của số gạo giả này trên thị trường. Việc điều tra không chỉ dừng lại ở hai vợ chồng giám đốc mà còn mở rộng sang các đối tượng liên quan đã tiếp tay cho hoạt động sản xuất quy mô lớn này. Nhà chức trách khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng với các sản phẩm gạo có bao bì không rõ nguồn gốc hoặc giá bán rẻ bất thường so với thương hiệu công bố.

Nguyễn Lan (tổng hợp)