Ngày 12/6, bà N.T.T tại Nghệ An được bác sĩ gắp bỏ con ve chó chết trong tai sau một tuần đau nhức do tiếp xúc vật nuôi khi làm việc.
- Nghệ An: Những ‘pha’ thoát hiểm ngoạn mục nhờ kỹ năng phòng chống đuối nước
- Gạo giả: Cặp vợ chồng giám đốc tại Ninh Bình bị bắt giữ
- Yến giả Thanh Hóa: Triệt phá đường dây sản xuất hơn 15 tấn thực phẩm giả
Ve chó trong tai và nỗi ám ảnh của nữ bệnh nhân tại Nghệ An
Bà N.T.T., 53 tuổi, trú tại xã Tân Kỳ, đã phải chịu đựng tình trạng ngứa ngáy và đau nhức dữ dội ở vùng tai trong suốt gần một tuần lễ. Ban đầu, do chủ quan và nghĩ là triệu chứng thông thường, bà đã tự mua thuốc tại một quầy thuốc tư nhân để điều trị tại nhà nhưng các dấu hiệu khó chịu không hề thuyên giảm mà ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Trước tình hình sức khỏe diễn biến xấu, bệnh nhân đã quyết định đến thăm khám tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ để tìm hiểu nguyên nhân. Qua quá trình thăm khám lâm sàng và thực hiện kỹ thuật nội soi chuyên khoa Tai Mũi Họng, các bác sĩ tại đây đã bàng hoàng phát hiện một con ve chó đã chết nằm sâu bên trong ống tai của người bệnh.
Đội ngũ y tế đã nhanh chóng thực hiện thủ thuật gắp bỏ dị vật, đồng thời tiến hành làm sạch và sát khuẩn kỹ lưỡng toàn bộ ống tai để phòng ngừa nguy cơ viêm nhiễm. Sau khi hoàn tất quá trình xử lý y tế, tình trạng đau nhức của bà T. đã giảm rõ rệt, các chỉ số sức khỏe dần ổn định và bà được kê đơn thuốc để tiếp tục theo dõi tại nhà.
Những khuyến cáo y tế quan trọng khi có dị vật lạ
Theo chia sẻ từ phía người bệnh, bà thường xuyên đảm nhận việc dọn dẹp hệ thống chuồng trại và trực tiếp chăm sóc các loại vật nuôi trong gia đình. Các bác sĩ nhận định rằng nhiều khả năng con ve chó này đã xâm nhập vào tai bà trong lúc làm việc mà bà hoàn toàn không hay biết, dẫn đến tình trạng ký sinh kéo dài.
Các chuyên gia y tế cho biết trường hợp côn trùng hay ký sinh trùng chui vào tai là vấn đề thường gặp, đặc biệt với những người sống trong môi trường có nhiều vật nuôi hoặc gần gũi với thiên nhiên. Người dân cần đặc biệt lưu tâm khi xuất hiện các triệu chứng như ù tai, giảm thính lực, chảy dịch bất thường hoặc cảm giác có vật thể lạ chuyển động bên trong tai.
Khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, người bệnh tuyệt đối không được tự ý dùng tăm bông hay các vật sắc nhọn để ngoáy tai vì có thể đẩy dị vật vào sâu hơn hoặc gây tổn thương màng nhĩ. Cách xử lý an toàn nhất là tìm đến các cơ sở y tế có chuyên môn để được bác sĩ can thiệp bằng dụng cụ chuyên dụng, giúp hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm cho thính giác.
Bạch Xoan (tổng hợp).