Các vụ thảm án vì mâu thuẫn tình cảm xảy ra liên tiếp tại Bắc Ninh, Gia Lai và Phú Thọ đang gây chấn động dư luận Việt Nam. Những bi kịch này đòi hỏi sự can thiệp sớm từ cộng đồng để ngăn chặn các hành vi bạo lực mù quáng.

Hàng loạt vụ án mạng xảy ra tại Bắc Ninh, Gia Lai và Phú Thọ

Tối 20/6, một vụ thảm án tại phường Việt Yên (Bắc Ninh) khiến 5 người thương vong. Nguyễn Văn Tuyên (1990) do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (1995) nên đã dùng dao tấn công gia đình nạn nhân rồi tự sát. Hậu quả khiến Tuyên, chị N. và hai con nhỏ tử vong tại chỗ. Một bé gái sinh năm 2011 là con nuôi của gia đình cũng bị thương nặng và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện địa phương.

Tại Gia Lai, tối 18/10/2025, Nguyễn Anh Duy (2001) đã mang xăng đến phóng hỏa tiệm spa của chị T.T.T.N. (1994) tại phường An Khê do ghen tuông. Vụ việc khiến chị N. tử vong tại chỗ, anh N.B.C. là chồng cũ của nạn nhân cũng không qua khỏi sau khi được đưa đi cấp cứu. Con nhỏ của họ sinh năm 2020 bị bỏng nặng. Duy bị thương và sau đó bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam về tội Giết người.

Tháng 9/2025, Vũ Phương Nhung gây ra vụ án tại Phú Thọ khiến 3 người chết do mâu thuẫn ái tình. Tại khu công nghiệp Phú Hà, Nhung dùng dao đâm tử vong vợ mình và một người đàn ông tên N. Ngay sau đó, đối tượng tiếp tục di chuyển đến nơi ở của anh Đ. tại phường Vân Phú để thực hiện hành vi truy sát nạn nhân này. Lực lượng công an đã bắt giữ Nhung một ngày sau khi y gây án và lẩn trốn.

Nhận định pháp lý và khuyến cáo ngăn chặn bạo lực từ chuyên gia

Luật sư Diệp Năng Bình nhận định các đối tượng thường tích tụ ghen tuông hoặc tâm lý trả thù trong thời gian dài trước khi gây án. Khi không kiểm soát được cảm xúc cá nhân, họ lựa chọn bạo lực cực đoan để giải quyết mâu thuẫn. Nhiều vụ việc cho thấy hành vi phạm tội được chuẩn bị kỹ lưỡng về công cụ, thời gian và địa điểm, thể hiện lỗi cố ý trực tiếp và quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng.

Dưới góc độ pháp lý, hành vi sát hại nhiều người hoặc trẻ em có thể đối mặt mức hình phạt cao nhất là chung thân hoặc tử hình. Trường hợp hung thủ tự sát sau khi gây án thì trách nhiệm hình sự chấm dứt, nhưng bản chất nghiêm trọng của hành vi không thay đổi. Việc coi người thân hay người yêu là đối tượng để trả thù là suy nghĩ cực đoan, vi phạm nghiêm trọng pháp luật và đạo đức xã hội.

Để ngăn ngừa bi kịch, cơ quan chức năng khuyến cáo cần tăng cường phát hiện sớm các dấu hiệu ghen tuông cực đoan hoặc hành vi đe dọa giết người. Nạn nhân cùng người thân cần chủ động trình báo công an để được bảo vệ kịp thời, tránh những hậu quả không thể cứu vãn. Những mâu thuẫn tình cảm lẽ ra phải được giải quyết bằng đối thoại văn minh hoặc biện pháp pháp luật thay vì dùng bạo lực tước đoạt mạng sống.

Minh Tâm (tổng hợp)