Bão Bavi gây lũ lụt nghiêm trọng tại hai tỉnh Hà Bắc và Liêu Ninh (Trung Quốc) trong những ngày qua, khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu và hàng loạt ô tô bị nước lũ cuốn trôi tại các khu dân cư.
- Công an Hải Phòng ngăn chặn kịp thời một vụ định nhảy cầu Vĩnh Tuy
- Sau hai biến cố pháp lý, Quốc Cường Gia Lai đối mặt phép thử mới
- Người đàn ông tử vong dưới kênh Bắc sau nhiều giờ tìm kiếm
Cơn bão Bavi đổ bộ vào đất liền Trung Quốc từ đêm 11/7 đến rạng sáng 12/7, mang theo mưa lớn và gió giật dữ dội đến các thành phố đông dân cư ven biển phía đông. Giới chức trách xác nhận đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc đại lục trong năm nay, khiến khoảng 1.800 dân làng tại huyện Khoan Thành, tỉnh Hà Bắc, rơi vào cảnh mắc kẹt vì nước ngập cao hơn 2m.
Theo lời kể của người dân tại Khoan Thành, mực nước trên nhiều con đường đã dâng cao hơn 2m chỉ trong thời gian ngắn sau khi bão quét qua khu vực. Nhiều ô tô bị nước cuốn trôi va chạm vào nhau trên đường ngập, trước khi bị dòng nước xiết đẩy đi xa khỏi vị trí ban đầu. Tại Liêu Ninh, chính quyền đã nâng mức cảnh báo đỏ đối với lũ quét, mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống ứng phó thiên tai của Trung Quốc.
Tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người phải bơi ngửa xuôi theo dòng nước trên một con phố ngập sâu. Hàng loạt ô tô đỗ dọc con phố này chỉ còn phần nóc nhô lên khỏi mặt nước, trong khi một người khác được ghi lại cảnh di chuyển bằng ván chèo qua khu vực ngập lụt. Ngành đường sắt Trung Quốc thông báo hơn 30 đoạn tuyến tại khu vực này bị ảnh hưởng, buộc nhiều chuyến tàu phải hủy bỏ trong ngày 13/7.
Thống kê tính đến ngày 13/7 cho thấy hơn 2,8 triệu người đã phải sơ tán trên toàn lãnh thổ Trung Quốc, trong đó riêng tỉnh Chiết Giang chiếm hơn 2,2 triệu người. Bộ Thủy lợi Trung Quốc xác nhận có tới 46 con sông trên cả nước đang ghi nhận mực nước lũ vượt ngưỡng cảnh báo, cho thấy áp lực dồn dập lên toàn bộ hệ thống phòng chống thiên tai quốc gia.
Giới chức trách cảnh báo cơn bão, dù đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào sáng 12/7, vẫn sẽ tiếp tục trút mưa lớn xuống các tỉnh Cát Lâm, Liêu Ninh, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và An Huy trong những ngày tới. Đài truyền hình trung ương CCTV dẫn cảnh báo của cơ quan khí tượng: “Tại một số khu vực thuộc trung và bắc Giang Tô, gió giông từ cấp 10 trở lên sẽ xảy ra, với sức gió tối đa đạt cấp 11 trở lên, và lốc xoáy có thể xuất hiện cục bộ.”
Trước quy mô thiệt hại, chính quyền tỉnh Hà Bắc đã ra tuyên bố trên mạng xã hội WeChat, yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa trong thời gian cảnh báo đỏ còn hiệu lực. Tuyên bố nêu rõ: “Trong thời gian diễn ra cảnh báo đỏ về mưa lớn, tất cả các biện pháp dừng làm việc, đóng cửa kinh doanh và tụ tập đông người phải được thực hiện đầy đủ.” Nhiều trường học tại các khu vực bị ảnh hưởng, trong đó có tỉnh Cát Lâm, cũng đã phải đóng cửa nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh.
Nhà chức trách xác định việc di dời và tái định cư người dân là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn ứng phó hiện nay, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập sâu kéo dài. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có báo cáo chính thức nào về trường hợp tử vong hoặc bị thương do bão Bavi gây ra, nhưng quy mô cơn bão được ví như tương đương diện tích nước Pháp vẫn đặt ra rủi ro lâu dài cho khu vực Đông Bắc và miền Đông Trung Quốc.
Nguyễn Chiến (tổng hợp)