TEHRAN – Các cuộc không kích của Mỹ đêm 16/7, rạng sáng 17/7 đã đánh trúng sân bay Iranshahr và ít nhất ba cây cầu ở miền Nam Iran gần eo biển Hormuz, khiến hai người thiệt mạng và bốn người bị thương.
- Ba đối tượng lĩnh hơn 21 năm tù vì tổ chức dùng ma túy
- Chủ tiệm photocopy Nghệ An bị khởi tố vì làm giả hơn 1.000 giấy tờ
- Đồng Tháp thiệt hại 20 tỷ đồng vì rau màu chết bất thường
Đây là đêm tấn công thứ sáu liên tiếp kể từ khi Washington tái khởi động chiến dịch và tái áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận đợt tấn công mới nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của Tehran, nhưng không nêu cụ thể mục tiêu.
Đài truyền hình nhà nước IRIB thông báo trên Telegram: “Ba tiếng nổ đã được nghe thấy xung quanh khu vực sân bay và ít nhất một quả đạn của Mỹ đã đánh trúng sân bay Iranshahr.” Ngoài sân bay, các cuộc không kích còn nhắm vào cầu gần làng Kohourestan, sông Shor và hai cây cầu thuộc quận Bandar Khamir – tất cả nằm ở miền Nam Iran, gần eo biển Hormuz.
Kênh Press TV xác nhận ít nhất ba cây cầu bị đánh trúng ở miền Nam Iran, riêng tại Bandar Khamir có ít nhất hai người thiệt mạng và bốn người bị thương; kênh này đã công bố ảnh và video ghi lại hiện trường đổ nát. Chiến dịch đêm 16/7 diễn ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump đầu tuần đe dọa mở rộng ném bom sang các nhà máy điện, cơ sở hạ tầng năng lượng và cầu đường của Iran.
Ông Trump cũng tuyên bố nước Mỹ hiện đang “kiểm soát” eo biển Hormuz và sẽ đóng vai trò “người giám hộ” tuyến đường thủy chiến lược này. Để trả đũa, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng máy bay không người lái và tên lửa vào các cơ sở quân sự Mỹ trong khu vực, bao gồm cả trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain – một trong những trung tâm hải quân chính của Washington ở vịnh Ba Tư.
Tehran đồng thời cảnh báo có thể phong tỏa hoàn toàn hoạt động xuất khẩu dầu khí toàn khu vực và tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ chấm dứt điều mà họ gọi là can thiệp quân sự. Một quan chức tình báo cấp cao ở Tehran cảnh báo thẳng: “Nếu trong tiến trình của cuộc chiến tiêu hao, đối phương tìm cách tấn công vào cơ sở hạ tầng của Iran hoặc thực hiện thêm các vụ ám sát các quan chức, toàn bộ khu vực sẽ phải trả giá.”
Quan chức này nhấn mạnh Iran sẽ phát động một cuộc chiến toàn khu vực khiến Mỹ phải “kinh ngạc”, đồng thời khẳng định: “Kế hoạch leo thang của Iran sẽ có đầy rẫy những bất ngờ. Tại Tehran này chúng tôi có sự đồng thuận tối đa về việc thực hiện kế hoạch này.” Mỗi đêm không kích thêm một lần thu hẹp khoảng cách giữa lời tuyên bố kiểm soát eo biển của Washington và cảnh báo phong tỏa dầu khí toàn khu vực từ Tehran – trong khi cả hai phía vẫn chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của lối thoát ngoại giao.
Tuỳ Duyên (Tổng hợp)