Vụ nổ tại phòng trọ số 404 ở xã Bình Xuyên khiến hai nam thanh niên tử vong, ba phòng bị phá hủy và sức ép làm biến dạng khung mái tầng một.

Khoảng 13h10 ngày 29/8, tiếng nổ lớn phát ra từ tầng 4 khu nhà trọ tại thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ, nơi nhiều công nhân thuê ở. Bốn nam thanh niên gặp nạn; một người tử vong tại hiện trường, ba người được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc trong tình trạng hôn mê, đến tối cùng ngày thêm một người không qua khỏi.

Phòng 404 là nơi phát nổ đầu tiên, sau đó hai phòng liền kề 403 và 405 hư hỏng hoàn toàn; sức ép còn lan xuống khu vực để xe ở tầng một, làm khung mái tôn biến dạng. Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu khi đến thăm các nạn nhân đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị để tập trung cứu chữa.

Giải mã vụ nổ từ những vật chứng còn lại

Khu nhà trọ do bà Phạm Thị Thủy đứng tên đăng ký hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú, hoạt động từ năm 2025 với khoảng 40 phòng, chia trên nhiều tầng, mỗi tầng có 8-10 phòng. Đây là loại hình lưu trú phổ biến quanh các khu công nghiệp phía Bắc, nơi đông công nhân ngoại tỉnh sinh sống dài hạn.

Kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi, theo Công an tỉnh Phú Thọ, cho thấy nguyên nhân sơ bộ là nhóm nạn nhân tự chế pháo nổ và phát nổ trong quá trình thao tác. Tại hiện trường còn nhiều vỏ pháo, pháo nổ thành phẩm, chất bột màu vàng nghi lưu huỳnh và chất bột màu đen nghi thuốc pháo.

Những vật chứng này cho thấy vụ nổ không chỉ là một sự cố xảy ra tức thời mà có liên quan đến hoạt động chế tạo pháo trong phòng trọ. Đáng chú ý, địa điểm xảy ra vụ việc là một cơ sở lưu trú có đăng ký kinh doanh hợp pháp, trong khi sức công phá đủ làm hư hỏng hoàn toàn ba phòng và biến dạng kết cấu ở tầng trệt.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật. Công an tỉnh đang mở rộng điều tra, xác định hành vi của những người liên quan và truy tìm nguồn gốc nguyên liệu dùng để sản xuất pháo.

Vụ nổ xảy ra chỉ ít ngày trước Quốc khánh 2/9, trong thời điểm tình trạng tự chế pháo nổ để “đón lễ” được bài gốc đặt trong bối cảnh từng được cảnh báo vào dịp cận Tết Nguyên đán. Nguồn nguyên liệu được đưa vào phòng trọ từ đâu và những ai liên quan vẫn là nội dung cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Vũ Quyến (tổng hợp).