Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 155 ca COVID-19, số ca mắc sốt xuất huyết, sởi và tay chân miệng đều giảm. Ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh giám sát, tiêm chủng.
- Hơn 300 ca tử vong vì COVID-19 mỗi tuần tại Mỹ: Nguyên nhân do đâu?
- 3 nghệ sĩ gốc Khánh Hòa: Hoài Linh, Xuân Nghị, Nhật Cường – Vượt biến cố, sống trọn với nghề
- Phanh phui hai đường dây làm giả thuốc đông y, bán tràn lan trên mạng xã hội
Tóm tắt nội dung
COVID-19 có dấu hiệu tăng nhẹ sau thời gian giảm sâu
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ 16 đến 23/5, toàn thành phố ghi nhận 155 ca mắc COVID-19. Rất may, không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội đã có 192 ca mắc COVID-19, giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm 2024 (641 ca). Tuy nhiên, số ca bệnh có xu hướng tăng nhẹ trong hai tuần gần đây, cho thấy nguy cơ dịch quay trở lại là hoàn toàn có thể xảy ra.
Sốt xuất huyết giảm sâu, không phát sinh ổ dịch mới
Cũng trong tuần qua, thành phố chỉ ghi nhận 5 ca mắc sốt xuất huyết và không có ca tử vong. So với tuần trước (12 ca), số ca bệnh đã giảm 7 trường hợp.
Lũy kế từ đầu năm, Hà Nội có 256 ca mắc sốt xuất huyết, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái là 690 ca. Các ca bệnh được ghi nhận rải rác tại 28 quận, huyện, thị xã. Đặc biệt, không có ổ dịch mới phát sinh và chỉ còn một ổ dịch cũ đã được kiểm soát.
Bệnh sởi có chiều hướng giảm nhưng vẫn cần kiểm soát chặt
Trong tuần, Hà Nội ghi nhận 179 ca mắc sởi tại 30 quận, huyện, giảm nhẹ so với tuần trước (181 ca). Một số địa phương có số ca cao gồm Hoàng Mai và Nam Từ Liêm (24 ca), Hà Đông (12 ca), Long Biên (9 ca).
Mặc dù số ca mắc đang có dấu hiệu giảm, CDC Hà Nội khuyến cáo không được chủ quan, vì sởi vẫn có thể lan rộng nếu không được giám sát chặt chẽ và tiêm chủng đầy đủ.
Tay chân miệng xuất hiện ổ dịch tại trường mầm non
Số ca mắc tay chân miệng tiếp tục có xu hướng giảm. Phần lớn bệnh nhân là trẻ dưới 3 tuổi, chiếm tới 95%. Một ổ dịch mới được phát hiện tại quận Nam Từ Liêm, nâng tổng số ổ dịch trong năm 2025 lên 41, hiện còn một ổ dịch đang hoạt động.
Ngành Y tế khuyến cáo các trường mầm non cần phối hợp giám sát kỹ lưỡng, vệ sinh lớp học và khu vực sinh hoạt chung để phòng dịch lan rộng.
Xuất hiện 3 ca uốn ván người lớn, các bệnh khác ổn định
Trong tuần, Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca mắc uốn ván ở người lớn tại Chương Mỹ, Sóc Sơn và Thanh Xuân. Không có ca tử vong. Lũy kế từ đầu năm, thành phố có 17 ca uốn ván, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái (7 ca).
Ngoài ra, các bệnh truyền nhiễm khác như viêm não Nhật Bản, não mô cầu, ho gà không ghi nhận ca mắc mới.
Hà Nội tăng tốc phòng chống dịch mùa hè và đẩy mạnh tiêm chủng
Để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh mùa hè, CDC Hà Nội đang phối hợp với các trung tâm y tế quận, huyện triển khai đồng loạt các chiến dịch phun hóa chất, diệt bọ gậy tại các khu vực trọng điểm từng xuất hiện ổ dịch.
Song song đó, hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng sởi và các bệnh truyền nhiễm cho trẻ em cũng đang được đẩy mạnh. Các trường học, cơ sở y tế tiếp tục phối hợp rà soát, tuyên truyền và tổ chức tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi cho học sinh.
Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng
Ngành Y tế Hà Nội kêu gọi người dân chủ động phòng bệnh bằng cách thực hiện tiêm chủng đầy đủ, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống. Các chiến dịch truyền thông về phòng chống COVID-19, sởi, sốt xuất huyết và tay chân miệng sẽ tiếp tục được tăng cường trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội và tại cộng đồng dân cư.
Theo: Hà Nội mới