Site icon MUC News

Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị Giáo dục đại học ngày 18/9. (Ảnh: VnExpress)

Tại Hội nghị Giáo dục đại học sáng 18/9, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết ngành giáo dục chuẩn bị tiến hành cuộc “đại sắp xếp” các cơ sở đại học, với mục tiêu tinh gọn hệ thống, giảm mạnh số đầu mối và nâng cao chất lượng đào tạo.

Nghị quyết 71: Sắp xếp, tái cấu trúc toàn diện

Theo Bộ trưởng, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đặt ra nhiệm vụ khẩn trương hiện đại hóa giáo dục đại học, từ cao đẳng đến tiến sĩ, nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển đất nước. Một trong những giải pháp trọng tâm là tái cấu trúc hệ thống, sáp nhập hoặc giải thể các trường không đạt chuẩn.

Khoảng 140 trường công lập (không tính các trường công an, quân đội và trường tư thục) sẽ thuộc diện sắp xếp. Bộ đang nghiên cứu nhiều phương án, trong đó có việc chuyển các trường từ bộ, ngành về địa phương; sáp nhập giữa các trường thuộc trung ương và địa phương; hoặc giải thể các đơn vị quá nhỏ, không đủ điều kiện phát triển.

Mục tiêu: Khắc phục manh mún, nâng tầm chất lượng

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh; việc tái cấu trúc nhằm chấm dứt tình trạng manh mún, nhỏ lẻ; đồng thời xây dựng các trường đủ mạnh về quy mô và chất lượng. Với những cơ sở có vị trí địa chính trị quan trọng; Bộ sẽ giữ lại nhưng yêu cầu đẩy nhanh phát triển.

Ông khẳng định: “Những trường phải nhập với nhau, đây sẽ là mệnh lệnh, tương tự như việc sáp nhập các tỉnh, thành”.

Phân cấp mạnh, siết chặt khâu chiến lược

Trong lộ trình mới; Bộ Giáo dục sẽ giảm can thiệp hành chính, thực hiện phân cấp và ủy quyền nhiều hơn cho các trường. Bộ chỉ trực tiếp quản lý những vấn đề cốt lõi như cấp phép, giải thể, bổ nhiệm lãnh đạo và phê duyệt chiến lược phát triển của các trường công lập.

Quy hoạch mạng lưới đại học đến 2050

Hồi tháng 3; Thủ tướng đã phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Theo đó, Việt Nam sẽ giải thể các trường, phân hiệu không đạt chuẩn; hạn chế thành lập mới trường công lập; khuyến khích mở rộng đại học tư thục và phân hiệu trường quốc tế uy tín.

Đến năm 2030, dự kiến Việt Nam có thêm Đại học Quốc gia Huế; Đại học Quốc gia Đà Nẵng, 5 trường kỹ thuật – công nghệ trọng điểm và 14 trường sư phạm chủ chốt. Số trường đào tạo giáo viên dự kiến giảm còn 48-50, ít hơn 15-17 đơn vị so với hiện tại.

Theo: VnExpress