Site icon MUC News

Ấn định ngày xét xử người phụ nữ dùng xyanua đầu độc 4 người thân ở Đồng Nai

người phụ nữ dùng xyanua đầu độc 4 người thân ở Đồng Nai

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Người Lao Động)

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ấn định ngày 27-11 mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án người phụ nữ dùng xyanua đầu độc 4 người thân ở Đồng Nai, trong đó có chồng và 3 cháu ruột. Hành vi tàn độc, lạnh lùng của bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích không chỉ gây rúng động dư luận mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng quản lý chất độc. 

Xét xử vụ án đầu độc bằng xyanua gây chấn động Đồng Nai

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ấn định ngày 27-11 sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án người phụ nữ dùng xyanua đầu độc 4 người thân, trong đó có chồng và 3 cháu ruột. Bị cáo là Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, trú xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), bị truy tố về hai tội danh “Giết người” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc”.

Vụ án được xem là một trong những vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, khi bị cáo ra tay với chính những người thân trong gia đình, gây rúng động và phẫn nộ trong dư luận.

Hành trình tội ác của người phụ nữ mang chất độc chết người

Theo kết quả điều tra, do nợ nần và mâu thuẫn trong gia đình, Bích đã lên mạng tìm mua chất độc xyanua — một hóa chất cực độc có thể gây tử vong chỉ với lượng nhỏ. Ban đầu, Bích khai mua xyanua để tự tử, nhưng sau đó đã nảy sinh ý định đầu độc người thân.

Đầu năm 2023, lợi dụng việc chồng thường xuyên uống thuốc tây, Bích đã bỏ xyanua vào viên thuốc khiến chồng có triệu chứng lạ và tử vong sau gần 10 tháng điều trị. Gia đình khi ấy cho rằng anh chết vì bệnh lý.

Không dừng lại ở đó, đầu năm 2024, do mâu thuẫn tiền bạc với em gái, Bích tiếp tục pha xyanua vào nước uống cho cháu ruột 7 tuổi, khiến nạn nhân tử vong thương tâm. Cuối tháng 5 cùng năm, người phụ nữ này lại đầu độc cháu trai 12 tuổi (con của anh ruột), dẫn đến tử vong.

Chai nhựa chứa tinh thể xyanua (kali xyanua) được lực lượng công an thu giữ tại hiện trường – tang vật quan trọng của vụ án. (Ảnh: Người Lao Động)

Khoảng một tháng sau, Bích tiếp tục cho cháu trai 19 tuổi uống viên thuốc có chứa xyanua. Rất may, nạn nhân được phát hiện và cấp cứu kịp thời, giữ được mạng sống nhưng bị tổn thương cơ thể 23%.

Phiên tòa công khai, hành vi đặc biệt nghiêm trọng

Cơ quan tố tụng xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo mang tính tàn độc, trực tiếp tước đi sinh mạng của 3 người và gây thương tích nặng cho 1 người — tất cả đều là người thân ruột thịt.

Phiên tòa sơ thẩm sẽ được mở công khai ngày 27-11 tại TAND tỉnh Đồng Nai. Dự kiến, vụ việc sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng bởi mức độ dã man và động cơ khó lý giải của bị cáo.

Cảnh báo về quản lý chất độc và mâu thuẫn gia đình

Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc quản lý và kiểm soát chất độc như xyanua, vốn có thể được mua bán dễ dàng trên mạng. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở về hậu quả khôn lường từ mâu thuẫn gia đình và vấn đề tâm lý không được giải quyết kịp thời.

Các chuyên gia cho rằng, để ngăn chặn những bi kịch tương tự, cần siết chặt quy định về mua bán hóa chất độc hại, đồng thời tăng cường hỗ trợ tư vấn tâm lý và hoà giải trong các mối quan hệ gia đình.

Theo: Người Lao Động