“Thấy nhiều người nhảy xuống sông, nói thật, lúc đó tôi chẳng màng chuyện nguy hiểm hay vi phạm pháp luật gì, tôi lao vỏ lãi ra vớt 2 đợt được hơn 30 người“.

Lời kể của những ân nhân cứu 40 nạn nhân chạy khỏi casino ở Campuchia

Là người trực tiếp cứu người, anh Ngô Văn Xẹn kể lại với PLO: khoảng 9 giờ 45 phút ngày 18/8, anh đang làm việc ở bè cá thì nghe tiếng la hét và rồi hàng chục nam nữ từ casino chạy xuống sông bơi về bờ Việt Nam.

“Nghe tiếng kêu cứu, không suy nghĩ nhiều tôi và anh Mai Văn Hùng dùng võ lãi ra cứu vớt. Thời điểm này có nhiều người đã gần như đuối sức, ngoi lên hụp xuống nhiều lần. Đặc biệt có nhiều người không biết bơi nhưng vẫn cố bơi về. Tôi nhớ như in cặp vợ chồng, người vợ không biết bơi nên người chồng phải vừa bơi vừa dìu vợ rất thương. Lúc đó nước sông cũng đầy và chảy rất xiết”, anh Xẹn kể.

Tổng cộng anh Xẹn đã cứu được 12 người lên bờ an toàn. Theo anh Hùng và Xẹn, khi 2 anh đến cứu người thì phía người ở casino đã ném đá tấn công nhằm ngăn cản.

Khi hỏi đến việc một người không may mất tích và tử vong, anh Xẹn tỏ ra buồn bã, nói: “Lúc đó tôi thấy em ấy đã đuối sức rồi, ngoi lên hụp xuống mấy lần, tôi cũng cố bơi võ tới nhưng không kịp nữa. Còn một người kia đã nhảy xuống sông nhưng ở gần bờ nên bị bảo vệ bắt lại và tôi tận mắt chứng kiến người này bị người của casino đánh đập ngay tại chỗ”, anh Xẹn cho hay.

Anh Hùng (trái) và anh Sẹn kể lại hành trình cứu nạn nhân thoát khỏi casino (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Ông Lê Bình Hổ (nhà sát bờ sông Bình Di, đối diện casino) kể lại với VTC News, ông nghe có tiếng động lớn và tiếng la hét ở casino đối diện bên kia sông. Ông ra xem thì thấy nhiều người từ trên bờ nhảy xuống sông rồi ra sức bơi về phía bờ Việt Nam.

“Thấy vậy tôi nên liền chạy vỏ lãi ra để vớt họ. Nói thật, lúc đó tôi chẳng màng chuyện nguy hiểm hay vi phạm pháp luật gì, tôi lao vỏ lãi ra vớt 2 đợt được hơn 30 người. Ngoài tôi, lúc đó còn một số người dân gần đây cũng chạy vỏ lãi ra cứu người như anh Cao, anh Hùng”, ông Hổ kể.

Người về từ quốc gia có dịch đậu mùa khỉ cần theo dõi sức khỏe trong 21 ngày

Ngày 22/8, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2265/QĐ-BYT về ‘Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ’.

Đến ngày 21/8, VN chưa ghi nhận trường hợp bệnh đậu mùa khỉ. Theo “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ” (gọi tắt: hướng dẫn), người nhập cảnh từ quốc gia, khu vực có dịch lưu hành thì cần tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhập cảnh, hạn chế tiếp xúc, tập trung nơi đông người, theo Thanh Niên.

TP. HCM: Nhiều xe máy dựng trước quán cà phê bị tạt sơn đỏ

Theo Dân Trí, sáng 22/8, anh S. (30 tuổi, ngụ quận 1) cho biết, tối 21/8, anh cùng 6 người bạn đi 4 xe máy đến uống nước tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM. 

Theo anh S., thời điểm xảy ra vụ việc, bên ngoài có một nhân viên bảo vệ trông coi xe, vỉa hè trước quán có khoảng 10 xe máy và bên trong có nhiều thực khách ngồi uống nước.

“Có hai người đi xe máy bất ngờ đến trước quán tạt sơn rồi bỏ chạy nên chú bảo vệ không kịp phản ứng”, anh S. cho hay.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Người Việt chạy khỏi casino ở Campuchia: Phát hiện 4 đường dây mua bán người

Tối 22/8, trả lời VTC News, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, liên quan vụ 40 người Việt tháo chạy từ casino ở Campchia về Việt Nam, Công an tỉnh An Giang xác định được 4 đường dây mua bán người.

“Qua lấy lời khai từ 40 công dân chạy casino bên Campuchia về An Giang, chúng tôi xét thấy có dấu hiệu tội danh mua bán người. Chúng tôi đã điều tra làm rõ và phát hiện 4 đường dây mua bán người xuất hiện trên các tỉnh thành”, Đại tá Đinh Văn Nơi thông tin.

Huỳnh Như sang châu Âu: Khung trời mới cho các cầu thủ nữ

Lần đầu tiên một nữ cầu thủ Việt Nam xuất ngoại thi đấu tại châu Âu, đây thực sự là cột mốc đáng nhớ, mở ra chân trời mới cho các cô gái đá bóng.

Bản hợp đồng mới của Huỳnh Như với CLB Lank (Bồ Đào Nha) có thời hạn 2 năm, cũng không có gì chắc chắn tiền đạo đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sẽ có suất thi đấu thường xuyên ở CLB mới. Tuy nhiên, việc Huỳnh Như sang châu Âu thi đấu tự thân đã là cột mốc khó quên, mời đọc giả xem chi tiết tại đây.

Đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam muốn chinh phục chân trời rộng lớn hơn cho bóng đá nước nhà (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí).

Giá xăng giữ nguyên, dầu tăng

Sau 5 kỳ giảm liên tiếp, giá xăng hôm nay không thay đổi trong khi giá mỗi lít dầu tăng 730 -850 đồng (trừ dầu mazut).

Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15h ngày 22/8, mỗi lít xăng RON 95-III và E5 RON 92 vẫn ổn định ở mức giá như cách đây 10 ngày, lần lượt là 24.660 đồng và 23.720 đồng một lít. Như vậy, giá xăng trong nước đứt mạch đi xuống sau 5 kỳ giảm liên tiếp trong tháng 7.

Trong khi đó, dầu diesel tăng 850 đồng một lít, lên mức 23.750 đồng. Mỗi lít dầu hoả cũng đắt thêm 730 đồng, có giá mới là 24.050 đồng. Riêng dầu mazut giữ nguyên giá bán, 16.540 đồng một kg như cách đây 10 ngày.

Có thể bạn quan tâm: