Từ một đất nước nặng gánh thiếu đói, Việt Nam đã vươn mình trở thành cường quốc xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Sau 80 năm, nông nghiệp không chỉ bảo đảm an ninh lương thực mà còn góp phần định vị thương hiệu quốc gia trên bản đồ lương thực toàn cầu.
- Kết quả Mỹ – Nga có thể đạt được từ hội nghị thượng đỉnh Alaska
- Nga bán Alaska: Thương vụ 7,2 triệu USD và ý nghĩa thượng đỉnh 2025
- Nữ giám đốc người Khmer “hồi sinh” nghề tre đan, đưa sản phẩm Việt vươn xa
Từ “nạn đói” đến xuất khẩu gạo đầu tiên
Trải qua nhiều thập kỷ khó khăn, Việt Nam từng đối mặt với nạn đói kéo dài, thiếu lương thực triền miên. Bước ngoặt lớn đến với khoán 100 (1981) và khoán 10 (1988) – những chính sách đổi mới giúp khơi dậy sức sản xuất của người nông dân.
Năm 1989, Việt Nam xuất khẩu những tấn gạo đầu tiên, mở ra hành trình vươn tầm quốc tế. Hạt gạo – từng là biểu tượng của đói nghèo – nay trở thành “hộ chiếu” cho nông sản Việt trên trường thế giới.
Thành tựu vượt bậc của nông nghiệp Việt Nam
Theo TS. Đặng Kim Sơn, Viện Nghiên cứu thị trường và Thể chế nông nghiệp, nông nghiệp đã đóng góp lớn cho kinh tế – xã hội, giúp Việt Nam từ nước thiếu ăn trở thành cường quốc xuất khẩu lúa gạo, cà phê, hạt điều, trái cây, thủy sản.
- Ngành chăn nuôi: Việt Nam đứng thứ 6 thế giới về đàn lợn, thứ 7 về sản lượng thịt; chăn nuôi gia cầm đứng thứ 2 toàn cầu, chỉ sau Trung Quốc.
- Thủy sản: Đóng góp gần 25% GDP ngành nông nghiệp, kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 3 thế giới, sản lượng thứ 4 thế giới.
- Nông sản chủ lực: Việt Nam giữ vị trí số 1 về xuất khẩu hạt điều; top 2 về gạo, cà phê; top 3 về rau quả; top 4 về thủy sản.
Nhiều sản phẩm đã khẳng định thương hiệu như gạo ST25, cà phê đặc sản, tôm hữu cơ, trái cây chế biến sâu, chinh phục những thị trường khó tính như EU, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc.
Chính sách và khoa học – động lực bứt phá
Theo các chuyên gia, yếu tố quyết định thành công là sự đổi mới trong tư duy phát triển: từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
Nghị quyết 19-NQ/TW (2022) khẳng định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nền tảng quan trọng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Mục tiêu đặt ra là trở thành quốc gia hàng đầu về chế biến xuất khẩu nông sản, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và giảm phát thải.
PGS.TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho rằng: “Sự kết hợp giữa khoa học công nghệ và thể chế là đòn bẩy giúp nông nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu bằng những sản phẩm chất lượng và có thương hiệu”.
Nông nghiệp – nền tảng cho kỷ nguyên mới
Trong hành trình 80 năm, từ “thiếu ăn, thiếu mặc” đến “cường quốc nông sản”, nông nghiệp Việt Nam đã chứng minh vai trò trụ cột trong phát triển đất nước. Những thế hệ nông dân, nhà khoa học, cùng sự đồng hành của chính sách đã làm nên kỳ tích, khẳng định nông nghiệp vẫn sẽ là lợi thế quốc gia trong kỷ nguyên mới.
Theo: Bnews