Áp lực chưa lập gia đình mỗi dịp nghỉ lễ dài ngày khiến nhiều bạn trẻ thay vì tận hưởng sum vầy lại phải đối diện căng thẳng chuyện hôn nhân.
- Áp lực thành tích và điểm số: Hệ lụy khôn lường
- Bóng đá nữ Hà Nội đặt mục tiêu đổi màu huy chương tại giải vô địch quốc gia 2025
- Hồ sơ trực tuyến tại Hà Nội: Tiện lợi, minh bạch và nhanh chóng
Tóm tắt nội dung
Những câu hỏi vô tình thành áp lực
Mỗi lần về quê, người trẻ thường nghe: “Bao giờ cưới?”, “Khi nào lấy vợ?”, “Sao chưa có người yêu?”. Với cha mẹ, đó là quan tâm. Với họ hàng, đó chỉ là xã giao. Nhưng với người trẻ, đây lại là áp lực chưa lập gia đình.
Câu hỏi lặp đi lặp lại dễ khiến họ mệt mỏi, so sánh bản thân với bạn bè đã yên bề gia thất. Nhiều người chọn im lặng hoặc tìm cách né tránh về quê để không phải đối diện. Áp lực này kéo dài có thể ảnh hưởng đến tâm lý và làm giảm sự gắn kết gia đình.

Vì sao cha mẹ lại sốt ruột ?
Ở góc nhìn của cha mẹ, việc giục con lập gia đình xuất phát từ tình thương và sự lo lắng. Với thế hệ trước, kết hôn sớm được coi là thước đo quan trọng cho sự ổn định; là nền tảng để an cư lạc nghiệp. Họ e ngại rằng nếu con cái lập gia đình muộn sẽ gặp khó khăn trong việc sinh con, nuôi dạy con cái hay tìm kiếm sự đồng hành lâu dài.
Tuy nhiên, quan niệm này dần khác xa với suy nghĩ của thế hệ trẻ hiện nay. Người trẻ ưu tiên phát triển sự nghiệp, tài chính ổn định và tận hưởng cuộc sống cá nhân trước khi nghĩ tới hôn nhân. Một số khác thậm chí muốn tìm kiếm sự độc lập lâu dài thay vì gắn bó sớm.
Sự khác biệt trong quan điểm giữa hai thế hệ tạo nên khoảng cách. Và chính sự thiếu đồng điệu ấy khiến những lời thúc giục của cha mẹ đôi khi trở thành gánh nặng thay vì động lực.

Giải pháp giảm áp lực cho người chưa việc lập gia đình
Theo chuyên gia, cách tốt nhất để tháo gỡ căng thẳng về việc chưa lập gia đình là đối thoại và lắng nghe. Người trẻ cần chia sẻ với cha mẹ về kế hoạch tương lai, lý do chưa muốn kết hôn sớm; cũng như khẳng định trách nhiệm với cuộc sống của bản thân. Khi cha mẹ hiểu rõ con cái đang có định hướng, sự lo lắng sẽ giảm bớt.
Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần mở lòng hơn với sự thay đổi của xã hội. Việc kết hôn là lựa chọn cá nhân; phụ thuộc vào thời điểm phù hợp và sự sẵn sàng của mỗi người. Khi cha mẹ biết tôn trọng quyết định của con; kỳ nghỉ sẽ thực sự trở thành khoảng thời gian gắn kết, thay vì là chuỗi ngày áp lực.
Trong bối cảnh hiện nay, xu hướng kết hôn muộn ngày càng phổ biến tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác. Người trẻ muốn chuẩn bị kỹ càng cho tương lai; đồng thời coi trọng sự phù hợp trong hôn nhân hơn là “đúng tuổi”.
Nếu có sự thấu hiểu từ cả hai phía, mỗi kỳ nghỉ lễ sẽ là dịp trở về an lành; nơi con cái tìm thấy sự sẻ chia, còn cha mẹ cảm nhận được niềm vui sum vầy – thay vì những căng thẳng từ câu hỏi “bao giờ lập gia đình?”.