Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nước từ thượng nguồn đổ về dồn dập, gây ngập sâu diện rộng tại Nghệ An. Ba xã miền núi bị cô lập hoàn toàn, hàng nghìn người đang trong tình trạng thiếu lương thực, giao thông tê liệt.
- Ngôi đền cổ Ta Moan Thom – tâm điểm căng thẳng biên giới Campuchia – Thái Lan bùng phát
- ASEAN kêu gọi Thái Lan – Campuchia kiềm chế, đối thoại giải quyết căng thẳng
- Lật xe khách lúc rạng sáng tại Hà Tĩnh: 9 người thiệt mạng, 15 người bị thương
Hàng loạt khu dân cư vùng hạ du cũng ngập nặng, nhiều nơi nước dâng ngang thân nhà.
Tóm tắt nội dung
Nước lũ đổ về bất ngờ, nhiều làng ở hạ lưu sông Lam bị ngập sâu
Ngày 25/7, nước sông Lam dâng cao do mưa lớn từ thượng nguồn, tràn vào các xã Đô Lương và Bích Hào (Nghệ An), khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước. Nhiều khu dân cư bị chia cắt, cô lập.
Tại xã Đô Lương, từ tối 23/7, chính quyền đã khẩn trương huy động lực lượng sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Hai khu vực ngập nặng nhất là xóm 1 và xóm Tràng Sơn, nơi nước dâng cao đến quá nửa tường nhà, thậm chí có nơi lên tới cửa sổ.
Anh Nguyễn Văn Hải, người dân xóm Tràng Sơn, cho biết: “Nước lên rất nhanh, may mắn có lực lượng chức năng hỗ trợ kịp thời, nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn”.
229 hộ dân ở xã Bích Hào bị cô lập hoàn toàn
Tại xóm 1 Thanh Lâm, xã Bích Hào, nước lũ tràn về quá nhanh khiến tuyến đường độc đạo vào xóm bị ngập sâu, 229 hộ dân bên trong hoàn toàn bị cô lập.
Chủ tịch UBND xã Bích Hào, ông Nguyễn Khánh Thành, thông tin: “Nước hiện đã ngập ngang ngực người lớn. Người dân không có thuyền, không thể ra khỏi khu vực bị ngập”.
Toàn xã có 666 ha lúa hè thu, trong đó đã có hơn 400 ha bị nước nhấn chìm. Nguy cơ thiệt hại trắng nếu mưa lớn tiếp diễn.
Ba xã biên giới bị cô lập hoàn toàn, hơn 23.000 dân bị ảnh hưởng
Tính đến 10h ngày 25/7, theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, ba xã Hữu Kiệm, Nhôn Mai và Mường Típ đang trong tình trạng bị cô lập hoàn toàn.
- Xã Hữu Kiệm: hơn 9.600 dân
- Xã Nhôn Mai: gần 6.900 dân
- Xã Mường Típ: khoảng 7.200 dân
Ngoài ra, còn 13 xã khác bị cô lập một phần như Mường Xén, Chiêu Lưu, Na Loi, Bắc Lý, Keng Đu, Yên Hòa, Tương Dương, Hữu Khuông…
Các địa phương đã di dời hơn 2.000 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Riêng xã Tương Dương đã sơ tán 1.310 hộ. Đặc biệt, tại xã Lượng Minh, 13 hộ dân có nhà bị vùi lấp hoàn toàn phải sơ tán dài hạn.
Thiệt hại nặng về người, tài sản và hạ tầng
Thống kê chưa đầy đủ cho thấy, mưa lũ đã khiến 4 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 4 người bị thương. Hơn 1.200 căn nhà bị hư hỏng, nhiều nhà bị sập hoặc cuốn trôi hoàn toàn.
Mưa lớn cũng khiến hạ tầng giao thông, trường học và trụ sở chính quyền tại nhiều xã bị hư hại nặng nề. Diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng lên đến hàng nghìn ha.
Lực lượng cứu hộ được huy động tối đa, trực thăng tiếp tế hàng khẩn cấp
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 6.600 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó mưa lũ. Bộ Quốc phòng điều động 2 kíp trực thăng, phối hợp cùng Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An vận chuyển 24 tấn hàng cứu trợ đến các xã bị cô lập.
Công an tỉnh Nghệ An cũng đã huy động gần 5.000 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, thiết bị để hỗ trợ sơ tán dân và khắc phục hậu quả.
Người dân cả nước hướng về Nghệ An với hơn 22 tỷ đồng hỗ trợ
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết đã tiếp nhận hơn 22 tỷ đồng gồm tiền mặt và hiện vật từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên cả nước để hỗ trợ người dân vùng lũ.
Tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, nhiều khu vực nguy cơ sạt lở cao. Chính quyền địa phương đang nỗ lực ứng cứu, bảo vệ an toàn cho người dân và khắc phục hậu quả thiên tai.
Theo: Dân Trí