Hố tử thần bất ngờ xuất hiện trên quốc lộ 3B khiến người dân Bắc Kạn hoang mang. Chuyên gia cảnh báo 5 nguyên nhân địa chất tiềm ẩn gây nguy hiểm

Hố tử thần nuốt người đi xe máy: Cảnh báo nguy cơ từ lòng đất

Một vụ sụt lún nghiêm trọng vừa xảy ra tại thôn Hiệp Lực (xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn), tạo thành một “hố tử thần” lớn giữa lòng quốc lộ 3B – tuyến đường giao thông trọng yếu của khu vực.

Vụ việc khiến một người điều khiển xe máy không may bị rơi xuống hố. Trong quá trình cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện nước trong hố rút mạnh và ảnh hưởng đến các hố sụt lân cận. Khi dừng hút nước, mực nước tại tất cả các hố cùng dâng lên trở lại, làm dấy lên nghi vấn về một hệ thống ngầm liên thông phức tạp dưới lòng đất.

Hiện tượng bất thường này khiến giới chuyên gia địa chất và cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc nhằm xác định nguyên nhân và đảm bảo an toàn giao thông.

Chuyên gia chỉ rõ 5 nguyên nhân gây ra hố tử thần tại Bắc Kạn

TS Nguyễn Xuân Nam – Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Karst và Di sản Địa chất (Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản) – nhận định: tuy cần khảo sát thực địa chi tiết, nhưng có thể bước đầu xác định 5 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiện tượng sụt lún.

  • Hệ thống hang ngầm karst trong đá vôi: Khu vực Hiệp Lực có địa chất đá vôi – điều kiện thuận lợi để hình thành hệ thống hang động karst. Nước mưa thẩm thấu kết hợp với CO₂ tạo ra axit nhẹ (H₂CO₃), hòa tan dần đá vôi (CaCO₃), từ đó tạo ra các khoang rỗng dưới lòng đất. Khi các khoang này bị mất ổn định – do sụt giảm mực nước ngầm hoặc áp lực từ mặt đất tăng – trần hang có thể sụp, dẫn đến sụt lún bề mặt.
  • Đứt gãy địa chất đang hoạt động: Khu vực Bắc Kạn nằm trên mạng lưới đứt gãy địa chất phức tạp theo nhiều phương khác nhau. Những điểm giao cắt giữa các đứt gãy thường là “đới yếu” – nơi dễ xảy ra các hiện tượng địa chất bất thường, trong đó có sụp đổ trần hang và sụt lún đất.
  • Mưa lớn kéo dài làm yếu nền đất: Thời tiết cực đoan, đặc biệt là mưa lớn kéo dài, là yếu tố góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng sụt lún. Nước mưa làm tăng tải trọng bề mặt, đồng thời cuốn trôi đất đá trong các khe hở ngầm, khiến nền đất trở nên lỏng lẻo và dễ sập.
  • Khai thác nước ngầm không kiểm soát: Việc bơm hút nước ngầm quá mức phục vụ nông nghiệp và sinh hoạt nếu không được giám sát sẽ làm mực nước ngầm hạ thấp, phá vỡ sự cân bằng trong lòng đất. Khi mất đi lớp nước đệm tự nhiên, trần các hang động karst dễ bị sụp đổ, tạo thành các hố sụt lớn.
  • Áp lực từ phương tiện giao thông tải trọng lớn: Hố tử thần xuất hiện trên tuyến quốc lộ 3B – nơi có mật độ xe tải nặng lưu thông cao. Tải trọng lớn và rung chấn lâu dài từ các phương tiện này có thể gây ra sự suy yếu trần các khoang ngầm, đặc biệt khi nền đất bên dưới đã bị rỗng.

“Hố tử thần Bắc Kạn” Có thể liên quan đến hoạt động khai thác vàng trái phép?

TS. Nam cảnh báo, khu vực này từng được ghi nhận có khoáng sản vàng. Nếu trong quá khứ từng có hoạt động khai thác vàng trái phép, các hầm lò không được lấp lại đúng kỹ thuật sẽ để lại các khoang trống nguy hiểm – nguyên nhân phổ biến dẫn đến sụt lún đột ngột.

Trước hiện tượng sụt lún có diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ mở rộng, các chuyên gia kiến nghị sớm triển khai khảo sát địa chất chi tiết tại khu vực Hiệp Lực. Việc xác định rõ nguyên nhân sẽ là cơ sở để đưa ra giải pháp xử lý và phòng ngừa hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông qua tuyến quốc lộ huyết mạch này.

Theo: Vietnamnet