TAND Tối cao tại TP.HCM vừa tuyên án tử hình đối với bác sĩ Danh Sơn – người đã sát hại, phân xác người tình ngay trong bệnh viện nơi công tác tại Đồng Nai. Bị cáo còn bị kết án thêm về tội cướp tài sản và tàng trữ, vận chuyển vũ khí quân dụng trái phép.
- Hai bố con, bị sóng cuốn khi chèo kayak ở biển Xuân Thành; may mắn được cứu sống sau 13 giờ trôi dạt
- Sóng thần tấn công nhiều quốc gia sau động đất 8,8 độ ngoài khơi nga
- Người phụ nữ bị đạn lạc trúng đầu khi làm vườn, công an đang điều tra
Tóm tắt nội dung
Tuyên án tử hình trong phiên tòa phúc thẩm
Ngày 30-7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên xét xử đối với bị cáo Danh Sơn (37 tuổi) – bác sĩ chuyên khoa ngoại tổng hợp, công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên án tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản và 2 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển vũ khí quân dụng trái phép. Tổng hợp hình phạt là tử hình.
Mối quan hệ ngoài luồng dẫn đến tội ác
Theo cáo trạng, cuối năm 2022, chị T.T.B.N. (35 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) đưa người thân đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và gặp bác sĩ Danh Sơn – người trực tiếp điều trị. Mặc dù cả hai đều đã có gia đình, họ vẫn phát sinh mối quan hệ tình cảm ngoài luồng.
Đến tháng 3-2024, chị N. thông báo đang mang thai và yêu cầu Danh Sơn chịu trách nhiệm. Đồng thời, chị đe dọa sẽ công khai mối quan hệ nếu không được đáp ứng. Lo sợ mất danh tiếng và ảnh hưởng đến gia đình, Danh Sơn nảy sinh ý định sát hại người tình để bịt đầu mối.
Dụ vào bệnh viện, đầu độc rồi phân xác phi tang
Khoảng ngày 13-4-2024, Danh Sơn gọi điện thoại hẹn chị N. đến phòng trực tại bệnh viện, nói dối là để truyền nước tăng sức khỏe. Khi chị N. đến nơi, bị cáo đã pha thuốc ngủ vào chai truyền dịch. Sau gần một giờ, khi nạn nhân bất tỉnh, Danh Sơn dùng dao mổ sát hại rồi phân xác thành nhiều phần.
Thi thể bị chia nhỏ được bỏ vào các túi nilon rồi mang đi phi tang tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.
Cướp tài sản và che giấu tội ác
Sau khi gây án, Danh Sơn xóa dấu vết, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân gồm: vàng, nhẫn, dây chuyền, đôi bông tai và hai điện thoại di động.
Đến ngày 26-4-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt khẩn cấp bị cáo. Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng Rulo và 5 viên đạn, từ đó thêm cáo buộc về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.
Tòa bác đơn xin giảm án, giữ nguyên án tử hình
Tại phiên sơ thẩm diễn ra ngày 18-3, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên bản án đúng theo các hành vi phạm tội của bị cáo. Sau đó, Danh Sơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mình không làm chủ được hành vi và bày tỏ ăn năn, hối hận.
Tuy nhiên, HĐXX cấp phúc thẩm đánh giá hành vi của bị cáo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, mất nhân tính, gây ảnh hưởng xấu đến ngành y và trật tự xã hội. Do đó, bác toàn bộ kháng cáo, giữ nguyên mức án tử hình đã tuyên.
Theo: Pháp luật