Bác sĩ Kantheswar Bordoloi ở Assam bị điều tra sau khi mổ 21 ca lấy thai trong 10 tiếng, làm dấy lên lo ngại về an toàn y tế.

Bác sĩ mổ lấy thai bị yêu cầu giải trình

Bác sĩ Kantheswar Bordoloi tại Bệnh viện Dân sự Morigaon, Assam, đã thực hiện 21 ca mổ lấy thai. Các ca mổ diễn ra từ 15h40 ngày 5/9 đến 1h50 ngày 6/9. Hội đồng quận yêu cầu ông giải trình chi tiết trong ba ngày. Họ cần thông tin về quy trình khử trùng và chăm sóc trẻ sơ sinh. Ngoài ra, tình trạng suy thai và vai trò đội ngũ y tế cũng được xem xét. Bà Nitisha Bora, phó ủy viên y tế, nhấn mạnh vấn đề an toàn. Nhà chức trách chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Bác sĩ Bordoloi cho rằng làm nhiều ca mổ là bình thường ở bệnh viện công. Ông nói các cơ sở này thường xuyên quá tải, đòi hỏi tốc độ cao. Một ca mổ lấy thai mất khoảng 15 phút. Bệnh viện dùng hai bàn mổ để đảm bảo vô trùng. Ông khẳng định đã tuân thủ mọi quy trình y tế cần thiết. Theo ông, số ca cấp cứu tăng đột biến ngoài dự đoán. Ông báo cáo 19/21 bà mẹ và trẻ xuất viện ổn định. Ông nghi ngờ một số phàn nàn gây phức tạp cho vụ việc.

Bác sĩ mổ lấy thai và nguy cơ y tế

Tỷ lệ mổ lấy thai tăng cao đang là vấn đề toàn cầu. WHO khuyến cáo sinh thường là lựa chọn tối ưu cho mẹ và bé. Mổ lấy thai chỉ nên thực hiện khi cần thiết. Ở Ấn Độ, tỷ lệ này tăng từ 17% (1998-1999) lên hơn 21%. WHO đề xuất tỷ lệ lý tưởng là 5-10% để giảm rủi ro. Trẻ sinh mổ chủ động dễ gặp vấn đề hô hấp, từ nhẹ đến nặng. Một số trường hợp cần thở máy hoặc ECMO, thậm chí tử vong. Nguy cơ suy hô hấp ở trẻ sinh mổ cao gấp 2,6 lần so với mổ có chuyển dạ.

Trong thai kỳ, phổi trẻ chứa dịch, phụ thuộc vào bánh rau để trao đổi khí. Sinh thường kích thích phổi hoạt động thông qua co bóp tử cung. Chuyển dạ tăng sản xuất adrenalin và hormone thyrotropin, giúp phổi sẵn sàng hô hấp. Trẻ sinh mổ chủ động thiếu quá trình này, khiến phổi chứa nhiều dịch hơn. Điều này dẫn đến các vấn đề hô hấp sau sinh, ảnh hưởng sức khỏe trẻ.

Hệ thống y tế Assam đối mặt thách thức

Vụ việc của bác sĩ Bordoloi cho thấy lỗ hổng trong hệ thống y tế Assam. Tháng trước, một người hành nghề y không phép bị bắt. Người này thực hiện hơn 50 ca mổ lấy thai trong 10 năm. Các bệnh viện công thường xuyên quá tải, gây áp lực lớn lên nhân viên y tế. Điều này dẫn đến những tình huống như vụ việc của bác sĩ Bordoloi. Tuy nhiên, an toàn bệnh nhân cần được ưu tiên hàng đầu. Nhà chức trách phải xem xét kỹ quy trình y tế.

Kết quả điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm của bác sĩ Bordoloi. Tỷ lệ mổ lấy thai tăng cao đòi hỏi giải pháp cấp bách. Các cơ quan y tế cần tăng cường giám sát và đào tạo. Điều này giúp đảm bảo an toàn và giảm thiểu rủi ro cho mẹ và bé.

Theo: Khai Mở