Hà Nội – Các bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa và Bệnh lý sàn chậu, Bệnh viện Việt Đức, đã phẫu thuật mở dạ dày cho một nam bệnh nhân 28 tuổi mắc chứng tự kỷ, lấy ra hai chiếc bàn chải và một chiếc thìa inox.
- Vé xem trận Bồ Đào Nha – Croatia bị đẩy lên 555 triệu đồng
- Bộ Công an khởi tố bảy người vận hành hơn 100 trang web phim lậu, thu hơn 308 tỉ đồng
- Bộ GD & ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và hướng dẫn cách tra cứu điểm
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ, sau khi người nhà cho biết anh từng nuốt một chiếc bàn chải trước đó. Ngày 02/7, Bệnh viện Việt Đức thông tin về ca dị vật tiêu hóa đặc biệt này.
Bác sĩ chỉ định chụp X-quang ngay khi bệnh nhân nhập viện. Kết quả cho thấy trong dạ dày không chỉ có một chiếc bàn chải mà còn nhiều dị vật khác, trong đó có một vật chuôi nhọn.
Theo BSCKII Lê Nhật Huy, Phó Giám đốc Trung tâm, dị vật có kích thước lớn và số lượng nhiều, trong khi bệnh nhân không nhớ rõ đã nuốt những gì. Nội soi trong trường hợp này có thể gây rách thực quản, nên êkíp buộc phải chuyển sang phẫu thuật mở.
Khi mở dạ dày, bác sĩ lấy ra một chiếc bàn chải mới nuốt, một chiếc bàn chải cũ dài có chuôi nhọn và một chiếc thìa inox. Ba dị vật này đã tồn tại trong dạ dày bệnh nhân mà không được phát hiện cho đến khi xuất hiện triệu chứng đau bụng.
BS Huy cho biết nguyên nhân đằng sau hành vi này là hội chứng Pica, một rối loạn ăn uống khiến người bệnh thèm ăn những vật không phải thực phẩm. Hội chứng này được nhắc đến từ thế kỷ XIV và được mô tả đầy đủ, đặt tên chính thức vào thế kỷ XVIII.
Ở người mắc chứng tự kỷ, Pica không xuất phát từ sự nghịch ngợm mà từ ba cơ chế: rối loạn xử lý cảm giác khiến họ tìm kích thích mạnh ở vùng miệng; thiếu hụt vi chất như sắt hoặc kẽm; và hành vi nhai nuốt dị vật như một cách tự xoa dịu khi căng thẳng. Nguy hiểm lớn nhất nằm ở việc người tự kỷ thường có ngưỡng chịu đau cao hoặc khó diễn đạt, nên có thể đã nuốt dị vật từ nhiều ngày trước mà không kêu đau, cho đến khi xảy ra biến chứng như thủng tạng, tắc ruột hoặc ngộ độc nếu nuốt phải pin điện tử hay đồ chơi chứa chì.
Trách nhiệm phòng ngừa, theo BS Huy, thuộc về gia đình. Ông khuyến cáo cần rà soát môi trường sống, cất kỹ các vật nhỏ như pin, đồng xu, kim khâu trong tủ có khóa; thay bàn chải đánh răng bằng loại silicon mềm hoặc tay cầm to, ngắn, khó nuốt; trong bữa ăn nên dùng thìa nhựa dẻo khó bẻ gãy và thu dọn ngay sau khi sử dụng. Nếu người bệnh có nhu cầu nhai, gia đình có thể trang bị đồ chơi nhai bằng silicon y tế chuyên dụng để thay thế an toàn.
“Nếu thấy người bệnh bỗng dưng bỏ ăn, nôn, bụng chướng hoặc có hành vi kích động bất thường, hãy đưa người bệnh khám để được chẩn đoán. Gia đình cũng cần lưu ý, phẫu thuật lấy dị vật chỉ giải quyết được phần ngọn, quan trọng nhất là sự giám sát kiên trì của người thân”, BS Huy cho biết.
Nguyễn Hiệp (Tổng hợp)

