Báo chí Indonesia cho rằng bóng đá Việt Nam khép lại năm 2025 với chuỗi thành công nổi bật ở cấp độ khu vực, trong khi Thái Lan đối diện giai đoạn sa sút và khát danh hiệu kéo dài
- Huyện Đảo Lý Sơn trước cơ hội bứt phá thành Khu du lịch quốc gia
- Hơn 2.600 công nhân có nguy cơ mất việc ngay trước Tết khi nhà máy đóng cửa
- Quảng Ninh triệt phá nhóm “Đảo Đào Hoa” môi giới mại dâm liên tỉnh qua Telegram
Chỉ còn ít ngày nữa năm 2025 sẽ khép lại, truyền thông Indonesia đã có những đánh giá đáng chú ý về cục diện bóng đá Đông Nam Á. Tờ Superball đăng tải bài phân tích so sánh trực diện hai nền bóng đá hàng đầu khu vực là Việt Nam và Thái Lan, qua đó chỉ ra sự tương phản rõ rệt về thành tích cũng như định hướng phát triển.
Tóm tắt nội dung
Việt Nam thăng hoa với loạt danh hiệu khu vực trong năm 2025
Theo Superball, bóng đá Việt Nam đã trải qua một năm 2025 được xem là thành công bậc nhất trong lịch sử. Các đội tuyển Việt Nam giành trọn ba danh hiệu quan trọng ở cấp độ khu vực, bao gồm chức vô địch AFF Cup, ngôi vương U23 Đông Nam Á và Huy chương Vàng SEA Games 33.
Đáng chú ý, tại AFF Cup 2025, đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan ở cả hai lượt trận chung kết. Đây là lần đầu tiên Việt Nam thắng “Voi chiến” trong cả lượt đi lẫn lượt về ở một trận chung kết AFF Cup, qua đó tạo dấu ấn lớn về mặt lịch sử.
Không dừng lại ở đó, tại SEA Games 33 tổ chức trên đất Thái Lan, U22 Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi lội ngược dòng đánh bại đội chủ nhà trong trận chung kết, dù bị dẫn trước hai bàn trong hiệp một.
Thái Lan sa sút, khủng hoảng niềm tin và đào tạo trẻ
Trái ngược với Việt Nam, Superball cho rằng bóng đá Thái Lan đang trải qua giai đoạn khó khăn kéo dài. Kể từ năm 2022, các đội tuyển Thái Lan ở nhiều cấp độ chưa thể giành danh hiệu Đông Nam Á, từ U16 cho tới đội tuyển quốc gia.
Tờ báo Indonesia nhận định, người hâm mộ và truyền thông Thái Lan ngày càng thể hiện sự thất vọng, đồng thời chỉ trích Liên đoàn bóng đá nước này về công tác đào tạo trẻ và định hướng phát triển lâu dài. Việc thay đổi huấn luyện viên liên tục ở các cấp độ được cho là không mang lại hiệu quả tức thì, thậm chí còn làm gia tăng sự bất ổn.
Trong khi đó, Việt Nam và Indonesia được đánh giá là đang đi đúng hướng nhờ đầu tư bài bản cho hệ thống bóng đá trẻ, tạo nền tảng cho những thành công liên tiếp trong thời gian gần đây.
Thách thức mới tại U23 châu Á đầu năm 2026
Superball cũng đặt ra câu hỏi về tương lai của bóng đá Thái Lan trong bối cảnh các đối thủ trong khu vực ngày càng vươn lên mạnh mẽ. Ngay đầu năm 2026, Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục đối đầu gián tiếp khi cùng tham dự Vòng chung kết U23 châu Á.
Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm chung bảng với Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan, trong khi U23 Thái Lan phải đối mặt với Australia, Trung Quốc và Iraq – những đối thủ được đánh giá rất khó chịu.
Bài viết của Superball cho rằng đây sẽ là phép thử quan trọng để kiểm chứng liệu Thái Lan có thể lấy lại vị thế vốn có, hay bóng đá Việt Nam tiếp tục duy trì vai trò nổi bật tại khu vực Đông Nam Á.
Theo: Xây Dựng