Trong 12-24 giờ tới, bão Phượng Hoàng (Fung-wong) được dự báo sẽ mạnh lên nhanh chóng, có thể đạt cấp siêu bão trước khi tiến vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.

Bão Phượng Hoàng đang tăng tốc mạnh, hướng về phía đảo Lu Dông (Philippines) với sức gió nguy hiểm

Theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (Pagasa), lúc 8h sáng 8/11, bão Phượng Hoàng có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt 130 km/h (cấp 12), giật 160 km/h (cấp 14). Hiện tâm bão cách phía Đông Visayas (Philippines) khoảng 900 km, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 25 km/h.
Pagasa nhận định, vào đêm 9 và rạng sáng 10/11, bão có thể đổ bộ vào khu vực phía Nam đảo Isabela hoặc Bắc đảo Aurora (Philippines), sau đó tiến vào Biển Đông. Trong 12-24 giờ tới, bão dự kiến tăng cấp mạnh, đạt siêu bão vào sáng 9/11 với sức gió 185 km/h (cấp 16).

Nhiều cơ quan quốc tế dự báo bão Phượng Hoàng sẽ tiến vào Biển Đông rồi hướng lên Đài Loan

Cơ quan khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, ngày 10/11, bão Fung-wong sẽ áp sát đảo Lu Dông (Philippines) rồi di chuyển vào Biển Đông. Đến sáng 11/11, bão có thể đổi hướng lớn lên phía Bắc, tiến gần khu vực Nam eo biển Đài Loan.
Dự báo ngày 12/11, Phượng Hoàng đi sát bờ biển Đài Loan và bắt đầu suy yếu dần khi rời xa khu vực này. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng xác nhận sức gió gần tâm bão đạt 130 km/h, dự kiến tăng lên 185 km/h vào rạng sáng 9/11, trước khi giảm còn khoảng 130 km/h khi đi qua đảo Lu Dông và vào Biển Đông.

Dự báo bão Phượng Hoàng sẽ thành bão số 14 trên Biển Đông, ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết trong 2-3 ngày tới, bão Phượng Hoàng sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tiến gần đảo Lu Dông và khả năng cao đi vào Đông Bắc Biển Đông vào sáng 11/11.
Nếu đúng quỹ đạo, Phượng Hoàng sẽ trở thành cơn bão số 14 trên Biển Đông năm nay. Tuy ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, song các cơ quan khí tượng trong nước vẫn đang theo dõi sát sao để đưa ra cảnh báo kịp thời, bảo đảm an toàn cho ngư dân và tàu thuyền hoạt động trên biển.

Theo: Dân Trí