Trong 12-24 giờ tới, bão Phượng Hoàng (Fung-wong) được dự báo sẽ tăng cấp nhanh, có thể đạt cấp siêu bão vào rạng sáng 9/11 khi tiến gần đảo Lu Dông (Philippines), trước khi đi vào Biển Đông sáng 11/11.
- Nước mắm giả An Giang: Công an thu giữ hàng nghìn lít hàng giả
- Lật thuyền sông Lam: Vợ thoát nạn, chồng mất tích giữa dòng xiết
- Bão Kalmaegi cơn bão rất mạnh hướng vào miền Trung
Bão Phượng Hoàng di chuyển nhanh, hướng về đảo Lu Dông
Theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (Pagasa), lúc 8h ngày 8/11, bão Phượng Hoàng có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt 130 km/h (cấp 12), giật 160 km/h (cấp 14). Vị trí tâm bão cách phía Đông Visayas (Philippines) khoảng 900 km, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 25 km/h.
Pagasa nhận định; đêm 9 và rạng sáng 10/11; bão có thể đổ bộ vào phía Nam đảo Isabela hoặc Bắc đảo Aurora (Philippines); sau đó tiến vào Biển Đông. Trong 12-24 giờ tới, bão được dự báo tăng cấp mạnh; có thể đạt siêu bão (cấp 16, gió mạnh 185 km/h).
Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản; bão Phượng Hoàng sẽ đạt cường độ mạnh nhất vào rạng sáng 9/11 khi tiến sát đảo Lu Dông. Sau đó bão có xu hướng di chuyển vào Biển Đông và đổi hướng lên phía Bắc, ảnh hưởng đến Đài Loan (Trung Quốc).
Dự kiến đi vào Biển Đông ngày 11/11, ít khả năng ảnh hưởng Việt Nam
Dự báo của cơ quan khí tượng Đài Loan cho thấy; sáng 11/11 bão Phượng Hoàng sẽ áp sát khu vực phía Nam eo biển Đài Loan; sau đó di chuyển sát bờ biển nước này trong ngày 12/11 rồi suy yếu dần.
Ông Nguyễn Văn Hưởng; Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia); cho biết trong 2-3 ngày tới bão Phượng Hoàng chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc về phía đảo Lu Dông. Khoảng rạng sáng 11/11, bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.
Các chuyên gia đánh giá; khả năng bão đi vào đất liền Việt Nam là thấp Tuy nhiên, các cơ quan khí tượng trong nước vẫn đang theo dõi sát sao để kịp thời đưa ra cảnh báo; đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển và khu vực ven bờ.
Theo: Dân Trí

