Trước nguy cơ bão số 12 (Fengshen) gây mưa rất lớn, lãnh đạo TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân, nhất là khu vực miền núi, cần chủ động dự trữ lương thực và nhu yếu phẩm đủ dùng trong vài ngày để ứng phó với tình huống mưa lũ kéo dài.
- Kiểm soát huyết áp giúp phòng ngừa đột quỵ ở người trẻ
- Lời khai cha dượng bạo hành bé lớp 5 bằng búa đinh tại Hà Tĩnh
- Xả lũ hồ thủy điện Trị An đợt 2, bảo đảm an toàn hạ du
Bão số 12 có thể gây mưa đặc biệt lớn tại Đà Nẵng
Chiều 20-10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương để bàn phương án ứng phó bão số 12. Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố, bão số 12 di chuyển nhanh, cường độ mạnh, có khả năng gây gió giật, mưa to, lũ quét và ngập lụt ven biển.
Dự báo từ ngày 27 đến 28-10, Đà Nẵng sẽ có mưa lớn với lượng mưa 100-200mm, có nơi vượt 300mm, gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão giật cấp 13-16. Đến sáng 20-10, toàn thành phố có hơn 4.100 tàu cá với hơn 21.000 lao động, trong đó 264 tàu vẫn hoạt động trên biển. Bộ đội biên phòng đã thông báo và kêu gọi tàu thuyền khẩn trương rời khỏi vùng nguy hiểm.
Các địa phương cũng được yêu cầu xây dựng phương án sơ tán hơn 210.000 người khi có tình huống bão mạnh hoặc mưa lớn kéo dài.
Huy động xuồng nhỏ, khuyến cáo người dân dự trữ lương thực
Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhận định, dù bão có thể không quá mạnh về gió, song lượng mưa được dự báo rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu, sạt lở và chia cắt nhiều khu vực. Thành phố đã lên kế hoạch huy động khoảng 300 xuồng nhỏ và vừa từ các lực lượng vũ trang, tình nguyện viên để hỗ trợ người dân khi cần di chuyển hoặc tiếp tế.
Các phường, xã được yêu cầu kích hoạt phương án “4 tại chỗ”, sẵn sàng di dời dân ở vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở, cho học sinh nghỉ học khi thời tiết xấu. Lãnh đạo thành phố cũng khuyến cáo mỗi hộ dân cần dự trữ đủ lương thực trong vài ngày, tránh tình trạng đổ xô mua hàng khi bão đến.
Ông Hưng nhấn mạnh: “Không để người dân bị động, cô lập hoặc đói rét. Chính quyền sẽ hỗ trợ ngay với những hộ gặp khó khăn
Theo: Tuổi Trẻ