Sáng 6-11, bão số 13 Kalmaegi mạnh cấp 15, giật trên cấp 17, tâm bão ở 13,1 độ Vĩ Bắc. Chiều nay gió cấp 13-15, mưa 200-600 mm ảnh hưởng Nam Đà Nẵng – Đắk Lắk.

Cường độ và đường đi bão số 13 Kalmaegi sáng 6-11

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, 10 giờ ngày 6-11, tâm bão số 13 Kalmaegi ở 13,1 độ Vĩ Bắc, 111,6 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn 270 km phía Đông Đông Nam. Gió gần tâm mạnh cấp 15 (167-183 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão dịch chuyển Tây Tây Bắc tốc độ 30 km/giờ.

Gió mạnh đã xuất hiện tại Lý Sơn cấp 6 giật cấp 7, Dung Quất cấp 6 giật cấp 8, Phù Cát cấp 6 giật cấp 10. Đến 22 giờ, tâm bão trên đất liền Quảng Ngãi – Đắk Lắk, cường độ cấp 13, giật cấp 17, sau đó suy yếu dần. Vùng nguy hiểm biển từ 11,5-16,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây 114,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro cấp 4 áp dụng phía Tây giữa Biển Đông, vùng biển Quảng Ngãi – Đắk Lắk, đất liền Đông Quảng Ngãi – Gia Lai, Bắc Đắk Lắk. Cấp 3 tại Nam Quảng Trị – Đà Nẵng, Bắc Khánh Hòa và các đảo Cù Lao Chàm, Lý Sơn.

Tác động gió mạnh, sóng lớn của bão số 13 Kalmaegi

Vùng biển Nam Quảng Trị – Khánh Hòa gió tăng dần cấp 7-8 lên cấp 9-12, gần tâm bão cấp 13-15, giật trên cấp 17. Sóng cao 4-7 m, gần tâm 8-10 m. Nước dâng 0,5-1 m, cao nhất Dung Quất 1,5 m, Hội An 1,3 m, Quy Nhơn 1,2 m.

Trên đất liền từ chiều 6-11, Nam Đà Nẵng – Đắk Lắk gió cấp 6-7 lên cấp 8-9, gần tâm cấp 10-13, giật cấp 15-16. Nam Quảng Trị – Bắc Đà Nẵng gió cấp 6-7 giật cấp 8-9. Tây Quảng Ngãi – Gia Lai gió cấp 6-7, gần tâm cấp 8-9 giật cấp 11. Gió mạnh tập trung chiều tối đến đêm 6-11.

Nguy cơ ngập vùng trũng, sóng tràn đê, sạt lở bờ biển cao. Tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm chịu rủi ro lớn từ gió giật, lốc, nước dâng. Các biện pháp bảo vệ dân cư ven biển cần triển khai khẩn cấp.

Mưa lớn và cảnh báo lũ do bão số 13 Kalmaegi

Từ 6-7/11, Đà Nẵng – Đắk Lắk mưa rất to 200-400 mm, cục bộ trên 600 mm. Nam Quảng Trị – Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng 150-300 mm, cục bộ trên 450 mm. Mưa giảm từ 8-11. Bắc Quảng Trị – Thanh Hóa mưa 50-150 mm, cục bộ trên 200 mm ngày 7-8/11.

Mưa lớn trên 200 mm/3 giờ dễ gây lũ quét, sạt lở tại vùng núi. Tây Nguyên cũ chịu gió cấp 8-9 giật cấp 11. Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu các tỉnh chủ động sơ tán, bảo vệ hạ tầng, tránh bị động trước diễn biến bão nhanh.

Bão số 13 Kalmaegi di chuyển tốc độ cao, giữ cường độ mạnh khi vào đất liền. Người dân cần theo dõi bản tin gió mạnh, rủi ro thiên tai để ứng phó kịp thời.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: