Bão Kalmaegi (số 13) đã mạnh lên cấp 15, giật cấp 17, vượt xa mức dự báo ban đầu, sau khi càn quét Philippines khiến hơn 140 người thiệt mạng. Cơ quan khí tượng cảnh báo Việt Nam phải khẩn trương ứng phó trước nguy cơ siêu bão đổ bộ miền Trung.
- Bão kalmaegi: Gây gió mạnh Đà Nẵng – Đăk Lăk từ chiều nay
- Miền Trung căng mình ứng phó bão Kalmaegi
- TP.HCM: Khởi tố 8 đối tượng trong đường dây “bay lắc” tại khách sạn Chiêu Ngọc
Tóm tắt nội dung
Philippines tan hoang, hơn 140 người thiệt mạng vì bão Kalmaegi
Theo Cơ quan Quản lý Thiên tai Philippines (NDRRMC), bão Kalmaegi đổ bộ vào miền Bắc nước này với sức gió lên tới 200 km/h, giật trên 250 km/h, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Tính đến sáng 6/11, ít nhất 143 người đã chết, hơn 200 người mất tích, hơn 2 triệu dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở và mất điện trên diện rộng.
Các tỉnh Isabela, Cagayan và Ilocos Norte là khu vực chịu thiệt hại nặng nhất, hàng nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi, giao thông tê liệt. Chính phủ Philippines buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và huy động quân đội tham gia cứu hộ.
Sau khi rời đất liền, Kalmaegi di chuyển qua vùng biển có nhiệt độ cao trên 30°C, tiếp tục hấp thu năng lượng, mắt bão mở rộng và đối lưu tăng mạnh, khiến bão nhanh chóng tăng cấp lên 15 – vượt mức dự báo trước đó chỉ là cấp 13–14.
Bão mạnh hơn dự kiến, tiến nhanh vào Biển Đông
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia xác nhận sáng 6/11, bão Kalmaegi chính thức vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 của năm 2025.
Hiện tại, sức gió vùng gần tâm bão đạt cấp 15 (167–183 km/h), giật cấp 17, mạnh hơn một cấp so với nhận định ban đầu – khiến Kalmaegi trở thành cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay.
Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/h, hướng về khu vực miền Trung Việt Nam. Dự kiến, hoàn lưu bão sẽ gây mưa cực lớn tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, lượng mưa có thể đạt 300–600 mm, cục bộ trên 800 mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, do bão tăng cấp nhanh, nguy cơ cao xuất hiện sóng cao 10–12 m, gió giật dữ dội, gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng nghiêm trọng tại các khu vực trũng thấp.
Việt Nam khẩn trương ứng phó, sẵn sàng kịch bản siêu bão
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết Kalmaegi là cơn bão rất đặc biệt, bởi “tốc độ tăng cấp nhanh hơn mọi kịch bản dự kiến ban đầu”.
“Nếu giữ nguyên cường độ này khi tiến gần bờ, Kalmaegi có thể trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Việt Nam trong 10 năm qua,” ông Khiêm nhấn mạnh. Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống Thiên tai đã yêu cầu các địa phương từ Quảng Bình đến Bình Định khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó: Sơ tán dân tại vùng nguy cơ cao. Kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, gia cố nhà cửa, hồ đập, lồng bè thủy sản. Chuẩn bị lực lượng cứu hộ sẵn sàng 24/24. Lực lượng quân đội, công an và y tế đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp, sẵn sàng triển khai khi bão tiến gần bờ.
Theo: Pháp Luật