Sau khi suy yếu thành vùng áp thấp, hoàn lưu bão số 13 tiếp tục gây mưa lớn diện rộng, khiến 8 tỉnh miền Trung có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
- Thu hút nhân tài khoa học: Tự chủ quan trọng hơn lương cao
- Ninh Bình-Hành trình từ vùng di sản đến không gian số
- Tham ô tài sản chung cư Miếu Nổi: 7 bị can sắp ra tòa
Tóm tắt nội dung
Bão số 13 tan dần nhưng mưa lớn vẫn kéo dài, cảnh báo lũ quét từ quảng trị đến lâm đồng
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia; sáng sớm 7.11, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 13 – Kalmaegi) đã tan thành vùng áp thấp trên khu vực hạ Lào. Sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới; vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc và tan dần.
Tuy nhiên, hoàn lưu bão số 13 vẫn gây mưa lớn diện rộng cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 6.11 đến 3 giờ sáng 7.11 tại nhiều nơi đều ở mức rất cao: trạm Sơn Hội (Đắk Lắk) 208 mm, Đỉnh Bạch Mã (Huế) 204,2 mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 141,8 mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) 138,8 mm, Tân An 2 (Gia Lai) 154,8 mm.
Dự báo trong ngày 7.11; từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và khu vực cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến 20 – 50 mm, cục bộ trên 80 mm.
8 tỉnh đối mặt nguy cơ sạt lở, hàng trăm xã được cảnh báo cấp độ rủi ro cao
Từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị, trong hai ngày 7 – 8.11, dự báo tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 – 150 mm, cục bộ trên 200 mm.
Trong 20 giờ qua (từ 6 giờ sáng 6.11 đến 2 giờ sáng 7.11); các tỉnh từ Quảng Trị đến Lâm Đồng đã ghi nhận lượng mưa lớn: đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 182,6 mm; Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 196,6 mm; Trà Vân (Đà Nẵng) 160,4 mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) 306,8 mm; Hồ Hà Nhe (Gia Lai) 263,4 mm.
Dự báo trong hôm nay, các tỉnh từ Quảng Trị đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa: Huế và Đà Nẵng 20 – 50 mm (có nơi trên 90 mm); Quảng Trị, Quảng Ngãi đến Lâm Đồng 10 – 40 mm (có nơi trên 70 mm).
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, hoàn lưu bão số 13 sẽ tiếp tục gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trên sườn dốc, suối nhỏ tại 8 tỉnh gồm: Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng.
Các địa phương cần đặc biệt chú ý vùng núi; ven suối và khu vực có địa hình dốc; nơi đã có mưa lớn trong nhiều ngày. Chính quyền địa phương được khuyến cáo chủ động theo dõi bản tin cảnh báo; rà soát khu vực có nguy cơ cao để kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại sau bão kalmaegi
Dù bão số 13 đã suy yếu; song tác động của hoàn lưu bão vẫn rất lớn. Mưa lớn kéo dài có thể khiến nhiều khu vực miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục ngập úng; sạt lở và ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông.
Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo; người dân cần hạn chế di chuyển qua khu vực sông suối, vùng trũng thấp; đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để ứng phó kịp thời.
Theo: Thanh Niên