0559-screen-shot-2020-09-16-at-120538-pm
Vị trí bão số 5 (bão Noul) trên Biển Đông lúc 11h ngày 16/9.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Nam. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Theo VnExpress, vùng nguy hiểm trên biển Đông trong ngày và đêm nay (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) là phía Bắc vĩ tuyến 11, phía Đông kinh tuyến 113. Có khả năng xuất hiện lốc xoáy, gió rất mạnh.

Đài Nhật Bản cho biết, bão có sức gió mạnh nhất là 92km/h, trong hôm nay tăng lên 110 km/h. Đài Hong Kong cũng đưa tin, sức gió bão số 5 đang là 90km/h, tăng lên 120km/h trước khi tiếp cận đất liền Việt Nam.

Tờ Zingnews dẫn tin từ Windy cho biết, bão có thể quét qua đất liền các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị vào chiều 18/9, sau đó tiếp tục di chuyển chứ chưa suy yếu ngay.

Tổng Cục Khí tượng Thuỷ văn cũng cho biết, bão số 5 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, gây ra mưa to đến rất to với lượng mưa 200-300mm/đợt, có nơi trên 400mm; các tỉnh Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50-100mm/đợt vào chiều 17/9 đến đêm 18/9.

Từ 18-20/9 ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt.

Trước cơn bão này, từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã đón 4 cơn bão, cơn gần nhất là ngày 18/8, nhưng không gây thiệt hại đáng kể. Cơ quan khí tượng thuỷ văn dự báo, Biển Đông từ nay đến hết năm có khoảng 6-8 cơn áp thấp nhiệt đới và bão, trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh gây mưa lớn, lốc xoáy và gió giật
Động đất ở Sơn La; Quảng Trị xuất hiện nhiều hố sụt lún ở nhà dân