Sáng ngày 8/10, bão số 7 với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11 đang hướng vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 7 trong năm nay hình thành tại khu vực, tên quốc tế là LionRock.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 9/10, tâm bão ngay trên khu vực Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Hình thái này sau đó giữ nguyên vận tốc nhưng đổi hướng, di chuyển chếch theo tây tây bắc và tiến vào vịnh Bắc Bộ. Rạng sáng 10/10, tâm bão cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 50 km về phía đông. Sức gió duy trì cấp 8-9.

Sơ đồ dự báo hướng đi bão số 7 – Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Những giờ tiếp theo, bão đi theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 15 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào đất liền khu vực phía nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Rạng sáng 11/10, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất cấp 6.

Trong 72 đến 84 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Trong ngày và đêm nay, vùng biển phía tây của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11. Sóng cao 2-4 m. Trong khi đó, vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-3,5 m.

Do ảnh hưởng của bão số 7, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum còn có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-80mm, có nơi trên 100mm. Từ tối và đêm nay, mưa lớn giảm nhanh ở những khu vực trên.

Zing thông tin, hiện tại lũ trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị) và sông Vu Gia (Quảng Nam) đang lên.

Theo dự báo, sáng nay (8/10), lũ trên sông Thạch Hãn khả năng đạt đỉnh ở mức 4,7 m, trên báo động báo động 2 là 0,2 m, sau đó xuống. Trưa và chiều nay, lũ trên sông Vu Gia khả năng lên mức 8,6 m, dưới báo động 3 là 0,4 m, sau đó xuống.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum.

Từ Khóa: