Bộ Công an Việt Nam vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia người Trung Quốc tại Việt Nam, bắt giữ 51 đối tượng hoạt động ở Hà Nội và Đà Nẵng, lợi dụng công nghệ, game trực tuyến và ứng dụng tài chính để chiếm đoạt tài sản
- Huế Đà Nẵng còn ngập diện rộng 1-2 ngày tới
- Đánh bạc King Club Pullman: Nữ bị cáo “đốt” 3 triệu USD chỉ để giải trí
- Ung thư giai đoạn cuối vì hít khói thuốc từ chồng con
Tóm tắt nội dung
Phối hợp quốc tế triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia
Ngày 1/11/2025, Bộ Công an Việt Nam cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Hà Nội, Đà Nẵng bắt giữ 51 công dân Trung Quốc nằm trong danh sách truy nã do phía Trung Quốc cung cấp. Đây là kết quả của chiến dịch hợp tác giữa lực lượng công an hai nước nhằm đấu tranh với tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới.
Qua xác minh, các đối tượng bị tình nghi hoạt động lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản thông qua mạng internet. Sau khi bị truy quét tại Trung Quốc, nhóm này trốn sang Việt Nam thuê nhà tại các khu chung cư ở Hà Nội và Đà Nẵng để tiếp tục điều hành hoạt động phạm tội.

Thủ đoạn tinh vi: Giả game, giả app tài chính để chiếm đoạt tiền
Cơ quan chức năng phát hiện tại Hà Nội, nhóm chủ mưu người Trung Quốc thuê lao động sang Việt Nam, hứa trả lương 5.000 nhân dân tệ/tháng và thưởng 10% số tiền chiếm đoạt được. Các đối tượng sử dụng phần mềm chat bảo mật, tự động xóa dữ liệu, để tiếp cận người chơi game Trung Quốc, sau đó gửi đường link giả mạo nhằm chiếm đoạt tiền điện tử của nạn nhân.
Trong khi đó, nhóm tại Đà Nẵng được thuê để vận hành các ứng dụng cho vay trực tuyến, thu hồi nợ từ người Trung Quốc vay tiền với lãi suất cao. Mức lương mà họ nhận được dao động từ 7.000 đến 20.000 nhân dân tệ mỗi tháng, tùy theo số nợ thu được.
Bàn giao đối tượng và tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm
Ngày 29/9, lực lượng công an Việt Nam đã bắt giữ 49 người trong danh sách truy nã, và ngày 2/10 tiếp tục bắt thêm 2 đối tượng đang làm thủ tục xuất cảnh. Phía Trung Quốc sau đó đã mở rộng điều tra, bắt giữ hơn 100 người liên quan trong lãnh thổ của họ.
Đến ngày 6/10, Việt Nam bàn giao toàn bộ 51 đối tượng cùng tang vật cho Công an Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn). Bộ Công an nhấn mạnh vụ việc là minh chứng rõ nét cho hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mạng và tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới, đồng thời cảnh báo về những hình thức lừa đảo mới ngày càng tinh vi trong thời đại số.
Nguồn: Dân Trí