14 cán bộ của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99-03D bị khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ hơn 6,5 tỷ đồng trong ba năm.

Bắt Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Bắc Ninh cùng 13 thuộc cấp

Theo VnExpress, ngày 29/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, 14 cán bộ của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99-03D bị khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ hơn 6,5 tỷ đồng trong ba năm.

Kết quả điều tra ban đầu, Trung tâm 99-03D ở thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ bị nhiều ý kiến phản ánh là sách nhiễu, gây khó khăn, gợi ý, nhận tiền “bôi trơn” với nhiều chủ phương tiện.

Theo cáo buộc của nhà chức trách, bị can Dương Trung Lâm (42 tuổi, Giám đốc Trung tâm) cùng Dương Đình Phú (37 tuổi, Phó giám đốc) và các đăng kiểm viên đã “thống nhất thực hiện việc thu phí bôi trơn” ngoài phí đăng kiểm và phí đường bộ. Mỗi xe 200.000-500.000 đồng, tùy theo mức độ lỗi.

Công an tỉnh Bắc Ninh thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án (ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên).

Đề nghị xem xét dấu hiệu lợi ích nhóm giữa Bộ GD&ĐT và NXB Giáo dục

Thanh tra Chính phủ cho rằng Bộ Giáo dục Đào tạo và Nhà xuất bản Giáo dục có dấu hiệu “lợi ích nhóm” trong in, phát hành sách bài tập nên chuyển Bộ Công an xem xét xử lý.

Chiều 29/12, Phó tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Trần Ngọc Liêm ký thông báo kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về giáo dục, đào tạo. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2018, theo Zing.

Cựu đại tá biên phòng thoát án chung thân tội nhận hối lộ

Theo VnExpress, tòa phúc thẩm bác kháng cáo của hai cựu thiếu tướng cảnh sát biển nhưng giảm án cho cựu đại tá Nguyễn Thế Anh từ chung thân xuống 22 năm tù do nộp khắc phục 5,6 tỷ đồng.

Phán quyết được Tòa án quân sự Trung ương đưa ra chiều 29/12, sau ba ngày xét đơn kháng cáo của 9 người trong vụ án liên quan cảnh sát biển bảo kê buôn xăng lậu.

Tòa chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) về tội Nhận hối lộ, giảm từ chung thân xuống 20 năm. Tòa bác kháng cáo của bị cáo này về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép, giữ nguyên 2 năm tù. Tổng hợp mức án sau phiên phúc thẩm là 22 năm.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh tại phiên toà (ảnh chụp màn hình trên báo Người Lao Động).

Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ bị kỷ luật khiển trách

Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định kỷ luật ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, vì vi phạm khuyết điểm trong công tác.

Theo quyết định, thời gian thi hành kỷ luật tính từ thời điểm công bố quyết định ngày 24/10 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, theo VTC News.