Site icon MUC News

Bắt nghi phạm đột nhập cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở TPHCM

Công an thực nghiệm hiện trường vụ trộm cắp tài sản (Ảnh: Chụp màn hình Báo Dân trí).

Ngày 15/2, tại TPHCM, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Thông Tây Hội bắt giữ Lê Trần Đức Anh vì đột nhập cửa hàng trên đường Lê Văn Thọ, trộm 51 điện thoại trị giá hơn 100 triệu đồng.

Nghi phạm cắt khóa, lấy 51 điện thoại rồi thuê khách sạn lẩn trốn

Ngày 15/2, Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ trộm số lượng lớn điện thoại di động trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 14/2, Công an phường Thông Tây Hội tiếp nhận tin báo của ông V.V.C., sinh năm 1980. Chủ cửa hàng cho biết cơ sở kinh doanh trên đường Lê Văn Thọ bị cắt khóa, đột nhập.

Qua kiểm tra, chủ cửa hàng xác định bị mất 51 điện thoại di động các loại. Ngoài ra còn nhiều tài sản giá trị khác bị lấy đi. Tổng thiệt hại ước tính hơn 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp lực lượng địa phương truy xét khẩn cấp. Sau khoảng 3 giờ, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Trần Đức Anh, sinh năm 1998, ngụ TPHCM.

Thời điểm bị bắt, nghi phạm đang lẩn trốn tại một khách sạn trên quốc lộ 13, phường Bình Thạnh.

Nghi phạm có 3 tiền án, chuyên tìm cửa hàng điện thoại để gây án

Bước đầu làm việc, Đức Anh khai có ba tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Dù từng nhiều lần bị xử lý, đối tượng vẫn tiếp tục tái phạm.

Theo lời khai, nghi phạm thường xuyên tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội. Đối tượng nhắm đến các khu vực tập trung nhiều cửa hàng điện thoại. Khi phát hiện sơ hở, nghi phạm lợi dụng đêm khuya vắng người để ra tay.

Trước khi gây án tại cửa hàng trên đường Lê Văn Thọ, Đức Anh từng tiếp cận một số cửa hàng khác. Tuy nhiên, do hệ thống khóa nhiều lớp nên không thực hiện được hành vi trộm cắp.

Đại diện Công an TPHCM nhận định việc nhanh chóng bắt giữ nghi phạm góp phần giữ vững an ninh trật tự. Đặc biệt, thời điểm sau Tết, nhiều cửa hàng còn đóng cửa hoặc hoạt động chưa ổn định.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân và hộ kinh doanh nâng cao cảnh giác. Các cửa hàng nên trang bị khóa chống cắt, khóa nhiều lớp và hệ thống camera giám sát. Việc lắp đặt thiết bị báo động cũng giúp hạn chế rủi ro mất cắp tài sản

Theo: Báo Dân trí