Bé gái 11 tuổi ở An Giang được cứu sống sau khi bị viêm cơ tim tối cấp, sốc tim kèm dị dạng mạch vành cực hiếm, mới có 12 ca ghi nhận toàn cầu
- Luật Công nghệ cao sửa đổi khẳng định vai trò chiến lược quốc gia
- Ngân Collagen và doanh nghiệp phân phối “kẹo táo thải mỡ” bất ngờ mở rộng ngành nghề
- Dự báo thời tiết ngày 17/10: Bắc Bộ ngày nắng, đêm và sáng mưa rào
Cứu sống bé gái 11 tuổi bị viêm cơ tim tối cấp và sốc tim nguy kịch
Ngày 17-10, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến – Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) – cho biết đơn vị vừa cứu sống bé T.T.A. (11 tuổi, ngụ An Giang) mắc viêm cơ tim tối cấp kèm sốc tim và bất thường mạch vành hiếm gặp.
Trước đó, khi đang chạy bộ buổi sáng, bé A. than mệt sau khoảng 300m, rồi lơ mơ, tím tái và sốt cao. Gia đình lập tức đưa bé đến cơ sở y tế địa phương. Tại đây, các bác sĩ ghi nhận bé lơ mơ, môi tái, SpO₂ chỉ 84%, mạch không bắt được, huyết áp không đo được. Bệnh nhi được đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc vận mạch và kháng sinh.
Trong quá trình hồi sức, bé A. ngưng tim một lần, may mắn được cấp cứu kịp thời và có nhịp tim trở lại sau một phút. Kết quả siêu âm tim cho thấy tim giãn, giảm động thất và hở van hai lá trung bình. Sau bốn ngày điều trị không cải thiện, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.
Tại đây, bé được chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp, sốc tim và viêm phổi nặng. Ê kíp bác sĩ điều trị tích cực bằng thuốc vận mạch, kháng sinh, lợi tiểu, cân bằng điện giải và hội chẩn ECMO. Sau hai tuần, bé dần hồi phục, cai máy thở thành công, tỉnh táo và không còn cần thuốc vận mạch.
Dị dạng mạch vành hiếm gặp – nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ đột tử
Các kết quả chụp CTA và DSA tim mạch sau đó cho thấy bé A. có dị dạng mạch vành trái xuất phát từ xoang vành phải và đi trong thành động mạch chủ – một bất thường cực kỳ hiếm, chỉ chiếm khoảng 0,1% dân số. Bé đã được phẫu thuật tái tạo và sửa chữa thành công mạch vành trái.
Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến cho biết, dị dạng này đặc biệt nguy hiểm, có thể gây thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp và đột tử, nhất là ở trẻ em hoặc vận động viên khi gắng sức. Trên y văn thế giới, chỉ mới có 12 trường hợp trẻ em được ghi nhận mắc dị tật mạch vành tương tự.
Bác sĩ khuyến cáo, nếu trẻ có biểu hiện mệt bất thường, ngất xỉu khi vận động hoặc than đau ngực, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa tim mạch để kiểm tra. Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời có thể cứu sống trẻ, giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm
Theo: Tuổi Trẻ