Site icon MUC News

Bé gái bị bạo hành ở Thái Nguyên: Bị đánh suốt 4 giờ, dọa rút móng tay

bé gái bị bạo hành

Công an làm việc với bà Nguyễn Thị Bích Hằng và ông Nguyễn Ngọc Thành. (Ảnh: VTC News )

Mẹ bé cho biết con bị đánh liên tục hơn 4 tiếng, bị tra khảo vì nghi trộm tiền, thậm chí bị đe dọa rút móng tay trước khi chạy thoát và được đưa đi cấp cứu.

Hoàn cảnh gia đình và nguyên nhân vụ việc

Cháu bé P.A. (khoảng 13 tuổi) sống cùng bà nội từ nhỏ do bố mẹ ly hôn. Thời điểm xảy ra vụ việc, cháu đang sống tại phường Linh Sơn, TP. Thái Nguyên cùng bà Nguyễn Thị Bích Hằng (bà nội), ông Lương Quốc Trung (chồng bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (anh trai bà Hằng).

Ngày 16/11, bà Hằng nghi cháu lấy trộm 3,5 triệu đồng dù không có bằng chứng. Từ nghi ngờ này, cả ba người đã liên tục tra khảo và đánh đập cháu suốt đêm.

Diễn biến bạo hành kéo dài hơn 4 giờ

Theo lời kể của mẹ cháu, vụ bạo hành bắt đầu khoảng 22h ngày 16/11. Cháu bị túm tóc, kéo lê, đánh bằng gậy gỗ, chảo, sống dao và nhiều vật dụng khác. Trong tình trạng bị đau đớn và sợ hãi, cháu buộc phải nhận mình “lấy tiền” để mong bị dừng đánh.

Khi bị kéo xuống bếp, một trong những người tham gia còn đe dọa sẽ dùng kìm rút móng tay cháu. Lợi dụng lúc ông ta rời đi tìm kìm, cháu bỏ chạy ra ngoài trong đêm. Đến khoảng 2h sáng ngày 17/11, người dân phát hiện và đưa cháu đi cấp cứu.

Tình trạng sức khỏe của nạn nhân

Tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, bác sĩ xác định cháu P.A bị bầm tím gần như toàn thân, đặc biệt phần đầu, lưng và chân. Hai chân phù nề, nhiều vùng cơ bị tổn thương nặng.

Những vết bầm tím trên cơ thể cháu P.A. (Ảnh: VTC News)

Về tâm lý, cháu thường xuyên giật mình khi ngủ, ăn uống nôn ói, hoảng sợ khi nhắc lại sự việc.

Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe cháu tạm ổn nhưng vẫn phải theo dõi dài hạn. Mẹ cháu dự định đưa con về sống cùng mình và chị gái để đảm bảo an toàn.

Cơ quan chức năng vào cuộc

Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của mẹ cháu, Công an phường Linh Sơn đã mời các bên liên quan làm việc, thu thập chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ để xử lý.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Hội phụ nữ phường hỗ trợ nạn nhân, đồng thời giám sát quá trình điều tra để đảm bảo quyền lợi cho cháu.

Sự việc khiến cộng đồng phẫn nộ bởi tính chất nghiêm trọng và kéo dài trong bối cảnh nạn nhân là một trẻ vị thành niên sống ngay trong gia đình – nơi lẽ ra phải bảo vệ em.

Vụ việc cũng đặt ra vấn đề về sự giám sát của xã hội với trẻ em sống xa bố mẹ, cũng như đòi hỏi sự can thiệp mạnh mẽ hơn từ cơ quan chức năng đối với các trường hợp bạo hành trẻ trong gia đình.

Theo: VTC News