Một bé trai ở Ninh Bình suýt thủng ruột vì nuốt móc cài dây chuyền bạc khi đang chơi. Sau gần một tuần dị vật mắc kẹt trong bụng, các bác sĩ mới gắp thành công. Trường hợp này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng trẻ nuốt dị vật dẫn đến nguy hiểm tính mạng; vốn xảy ra không ít trong thời gian gần đây.
- Giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm: Chính sách nhân văn từ ngày 1/1/2026
- .Triệu chứng ung thư tuyến tụy: Dấu hiệu dễ bỏ sót
- Bạo lực ngôn từ – Những vết sẹo vô hình trong mỗi gia đình
Tóm tắt nội dung
Phát hiện dị vật sắc nhọn trong vùng tiểu khung
Ngày 13/8, đại diện Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho biết các bác sĩ đã nội soi gây mê; gắp thành công dị vật tiêu hóa cho bệnh nhi 5 tuổi trú tại xã Chất Bình, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.
Theo người nhà, khoảng một tuần trước, bé vô tình nuốt phải móc cài của dây chuyền bạc đeo tay khi đang chơi. Gia đình đã tự cho uống thuốc, thụt tháo nhưng không hiệu quả.
Kết quả chụp X-quang tại bệnh viện cho thấy dị vật cản quang nằm ở vùng tiểu khung. Các bác sĩ nhanh chóng chỉ định nội soi gây mê; và chỉ sau 10 phút, móc cài bạc hình móc câu dài 0,5 cm được lấy ra an toàn. Bé được theo dõi thêm và xuất viện trong ngày.
Nguy cơ khi trẻ nuốt dị vật
Bác sĩ CKI Nguyễn Thị An Trang (Khoa Tiêu hóa) cảnh báo, trẻ nuốt phải dị vật kim loại sắc nhọn hoặc pin có thể bị thủng; hoại tử ruột nếu không được xử trí kịp thời. Các dị vật khác như đồng xu, cúc áo, hạt nhựa… nếu lưu lại lâu trong đường tiêu hóa có thể gây nôn, đau bụng, tắc ruột.
Liên tiếp ghi nhận các ca tương tự
Không chỉ riêng trường hợp trên; thời gian gần đây, nhiều bệnh viện đã tiếp nhận các ca trẻ nuốt dị vật nguy hiểm:
- Tháng 7/2025, một bé 3 tuổi ở Hà Nội phải phẫu thuật khẩn cấp vì nuốt pin tròn; gây bỏng và thủng thực quản.
- Đầu tháng 8/2025, Bệnh viện Nhi Trung ương xử trí ca bé trai 6 tuổi ở Hải Dương; nuốt chìa khóa xe máy, mắc kẹt ở dạ dày.
- Cuối tháng 6/2025, một bé gái 4 tuổi tại TP.HCM nuốt tăm tre; dị vật xuyên thủng thành ruột non, phải mổ cấp cứu.
Lời khuyên
Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ chơi với vật nhỏ; sắc nhọn hoặc pin, và cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi nghi ngờ nuốt dị vật để tránh biến chứng nặng.
Nguồn: Dân trí