Hàng loạt ca tử vong do bệnh dại tại Thành phố Hồ Chí Minh đang dấy lên lo ngại về sự chủ quan của người dân đối với các vết thương do vật nuôi gây ra.
- Cả nước ghi nhận 26.000 ca tay chân miệng, Bộ Y tế cảnh báo chủng EV71 diễn biến nặng
- Bạo lực gia đình: Rúng động clip chồng đánh vợ giữa sân, kéo vào nhà bạo hành tiếp
- Đánh bạc Poker tại Đà Nẵng: Triệt phá ổ bạc trong khách sạn 5 sao
Bệnh dại và gánh nặng từ sự thiếu hụt kiến thức phòng ngừa
Theo nguồn tin ngày 14-4 bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM gần đây tiếp tục ghi nhận các trường hợp phát bệnh dại không thể cứu được: Sự việc bắt đầu từ những triệu chứng mơ hồ như đau chân, tức ngực và nôn ói của một cô gái trẻ chuyển đến từ Tây Nguyên. Ban đầu, các cơ sở y tế địa phương nghi ngờ cô bị viêm màng não do bệnh nhân biểu hiện kích động, không hợp tác trong quá trình thăm khám. Tuy nhiên, khi các triệu chứng sợ nước và sợ gió điển hình xuất hiện, đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới mới xác định chính xác đây là một ca dại giai đoạn toàn phát.
Câu chuyện trở nên bi kịch hơn khi tại cùng một xã ở Thành phố Hồ Chí Minh, hai người đàn ông cao tuổi đã tử vong trong thời gian ngắn do cùng một nguyên nhân. Cụ ông 81 tuổi đã sống chung với mầm bệnh trong suốt một năm mà không hề hay biết sau khi bị chó nhà cắn. Sự chủ quan khi cho rằng vết cắn nhỏ từ vật nuôi quen thuộc là vô hại đã khiến cụ mất đi cơ hội tiêm chủng và điều trị dự phòng ngay từ thời điểm ban đầu.
Một bệnh nhân khác cũng tại xã này đã chọn phương pháp “lấy nọc” dân gian sau khi bị một con chó lạ tấn công vào chân. Mặc dù gia đình đã cố gắng hỗ trợ nhưng người đàn ông này vẫn từ chối tiêm vắc-xin, để rồi sau một tháng, các triệu chứng mệt mỏi và sợ ánh sáng bắt đầu bủa vây. Khi được đưa đến bệnh viện địa phương, sức khỏe của ông đã suy kiệt hoàn toàn và tử vong chỉ một ngày sau đó do virus đã phá hủy hệ thần kinh.
Nguy cơ tiềm ẩn từ các thói quen điều trị không khoa học

Các nghiên cứu y khoa cho thấy bệnh dại trải qua ba giai đoạn gồm ủ bệnh, khởi phát và toàn phát với những diễn biến cực kỳ nhanh chóng. Tốc độ phát bệnh phụ thuộc rất nhiều vào vị trí vết thương, đặc biệt là những vết cắn ở vùng đầu, mặt, cổ thường có thời gian ủ bệnh ngắn hơn. Việc sử dụng các biện pháp truyền miệng để điều trị bệnh dại không chỉ vô tác dụng mà còn làm mất đi “thời gian vàng” để vắc-xin phát huy hiệu quả ngăn chặn virus.
Hiện tại, việc điều trị cho những bệnh nhân đã lên cơn dại chủ yếu chỉ là oxy liệu pháp và dùng thuốc an thần để giảm bớt đau đớn cho người bệnh. Không có bất kỳ loại thuốc đặc trị nào có thể tiêu diệt được virus dại khi nó đã xâm nhập sâu vào não bộ. Do đó, bác sĩ khuyến cáo người dân phải tuyệt đối tuân thủ lịch tiêm ngừa nếu không may bị chó mèo cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở để tránh hậu quả đáng tiếc.
Bên cạnh việc bảo vệ bản thân, trách nhiệm của những người nuôi thú cưng cũng đóng vai trò then chốt trong công tác phòng chống dịch bệnh. Việc để chó thả rông không đeo rọ mõm và không tiêm chủng đầy đủ cho vật nuôi đang tạo ra những rủi ro cực lớn cho sức khỏe cộng đồng. Sự phối hợp giữa ý thức cá nhân và các biện pháp y tế dự phòng là cách duy nhất để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ tử vong do căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.
Theo: Báo Dân trí