Ngày 15/05, bác sĩ Bệnh viện K Hà Nội mổ thành công cho cụ ông 71 tuổi bị ung thư tuyến tiền liệt bằng robot sau khi nhầm với viêm tiết niệu.
- Phơi thóc chiếm đường: Chuyện “cái giá” đắng chát từ sân phơi bất đắc dĩ giữa phố
- Đắk lắc: Giải cứu thành công người đàn ông cầm dao cố thủ trong quán cà phê
- Từ 2026, thay đổi lớn về số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu tối đa
Ung thư tuyến tiền liệt và những dấu hiệu dễ gây nhầm lẫn
Ông P.Q.K, 71 tuổi, ngụ tại phường Đông Ngạc, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng đi tiểu buốt và gặp nhiều khó khăn khi vệ sinh. Dựa trên các triệu chứng ban đầu, ông và gia đình chỉ đơn giản cho rằng đây là biểu hiện của chứng viêm đường tiết niệu thường gặp ở người cao tuổi.
Tuy nhiên, quá trình thăm khám lâm sàng tại Bệnh viện K đã mang lại kết quả hoàn toàn khác khi các bác sĩ phát hiện một nhân cứng tại tuyến tiền liệt. Các xét nghiệm chuyên sâu sau đó cho thấy chỉ số PSA trong máu của bệnh nhân vọt lên mức 9,03 ng/ml, cao hơn gấp đôi so với ngưỡng an toàn thông thường.
Dựa trên kết quả sinh thiết, các chuyên gia chẩn đoán ông K mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 2. Theo ThS.BSCKII Nguyễn Việt Dũng, đây là loại bệnh lý ác tính thường gặp ở nam giới trên 50 tuổi với diễn tiến rất âm thầm, khiến người bệnh dễ lầm tưởng với các bệnh lý đường tiểu lành tính khác.
Công nghệ robot mở ra cơ hội điều trị triệt căn giai đoạn sớm
Do khối u của ông K vẫn còn khu trú và chưa xâm lấn ra các cơ quan lân cận, các bác sĩ đánh giá đây là thời điểm vàng để thực hiện phẫu thuật triệt căn. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, gia đình bệnh nhân đã quyết định lựa chọn phương pháp mổ nội soi bằng robot hiện đại nhất hiện nay để đảm bảo an toàn.
Hệ thống phẫu thuật robot cung cấp hình ảnh 3D phóng đại rõ nét, cho phép các phẫu thuật viên quan sát chi tiết các cấu trúc giải phẫu phức tạp trong vùng chậu. Điều này giúp loại bỏ triệt để khối u trong khi vẫn bảo tồn được tối đa các bó mạch thần kinh, giúp bệnh nhân duy trì chức năng sinh lý và kiểm soát tiểu tiện sau mổ.
a phẫu thuật diễn ra vào ngày 12/05 đã kết thúc thành công tốt đẹp, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng vượt mong đợi. Chỉ sau hai ngày, ông K đã có thể ngồi dậy đi lại, rút dẫn lưu và bắt đầu chế độ ăn nhẹ nhờ phương pháp xâm lấn tối thiểu giúp giảm thiểu đau đớn và mất máu.
Theo: Báo Dân trí

