Hai bệnh viện chuyên khoa tại Sài Gòn vừa tiếp nhận thêm mặt bằng mới. Đây là bước đi quan trọng nhằm giảm tải và nâng cao chất lượng điều trị y tế.
- Sau 37 năm đăng quang, hoa hậu Lý Thu Thảo sống kín tiếng nơi xứ người, nhan sắc vẫn gây chú ý
- Thải độc gan bằng chuối và những cơ chế hỗ trợ sức khỏe tự nhiên
- Mỹ xem xét đề nghị khai thông eo biển Hormuz của Iran
Cơ sở mới bệnh viện Tai Mũi Họng bắt đầu vận hành
Ngày 29/4, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM vừa bắt đầu đưa vào sử dụng khu nhà mới tại số 114-118 Trần Quốc Thảo. Mặt bằng này trước đây thuộc Trung tâm Y tế Nhiêu Lộc và nằm đối diện trụ sở chính của bệnh viện. Việc vận hành đồng thời cả hai khu vực giúp rút ngắn thời gian chờ đợi cho bệnh nhân3. Người dân có thể tiếp cận các dịch vụ chuyên khoa sâu một cách thuận tiện và nhanh chóng hơn trước.
Trong giai đoạn đầu, đơn vị đã chuyển khoa Cấp cứu cùng các phòng khám chuyên gia sang cơ sở mới. Các khu vực khám theo lịch hẹn và khám bảo hiểm tư nhân cũng được bố trí tại đây. Nhiều dịch vụ cận lâm sàng như đo thính lực, nhĩ lượng và X-quang đã sẵn sàng phục vụ. Ngoài ra, bệnh nhân có thể thực hiện nội soi tai mũi họng hoặc làm các tiểu phẫu ngay tại chỗ.
Theo lộ trình phát triển, toàn bộ tòa nhà sẽ được khai thác hoàn chỉnh trước tháng 9 năm nay. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm của các kỹ thuật mũi nhọn như cấy ốc tai điện tử chuẩn quốc tế. Bệnh viện cũng dự kiến mở thêm khoa Tai thần kinh để điều trị các bệnh lý vùng sàn sọ phức tạp. Bên cạnh đó, khoa Ung bướu sẽ được mở rộng để đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh lý ung thư vùng đầu cổ.
Cơ sở mới bệnh viện 115 tập trung điều trị đột quỵ
Bệnh viện Nhân dân 115 cũng vừa được bàn giao mặt bằng cũ của Trung tâm Y tế Hòa Hưng. Cơ sở này nằm rất gần bệnh viện chính với khoảng cách chỉ tầm 180 mét. Đây là phương án hỗ trợ cần thiết trong khi bệnh viện đang xây mới khu điều trị 500 giường bệnh. Việc tận dụng không gian này giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo việc khám chữa bệnh liên tục.
Theo kế hoạch đến năm 2030, cơ sở mới sẽ bố trí khoảng 200 giường cho các khoa Nội thần kinh và Nội tiết. Các chuyên khoa khác như Cơ xương khớp cũng sẽ chuyển một phần hoạt động về địa điểm mới này. Bệnh viện cũng tổ chức khu tái khám ngoại trú với công suất gần 200 lượt mỗi ngày. Đặc biệt, những bệnh nhân cao tuổi đi lại khó khăn sẽ được ưu tiên chăm sóc tại đây.
Tầm nhìn dài hạn là biến nơi này thành trung tâm phục hồi chức năng đột quỵ quy mô lớn. Hiện tại, bệnh viện tiếp nhận khoảng 18.000 ca đột quỵ mỗi năm, với trung bình 50 ca cấp cứu hàng ngày. Việc mở rộng giúp hoàn thiện quy trình từ cấp cứu nhanh đến điều trị chuyên sâu và chăm sóc liên tục. Đây là bước đi quan trọng giúp người bệnh sớm hồi phục và tái hòa nhập với cộng đồng.
Theo: Báo Dân trí

