Đại biểu Quốc hội Quản Minh Cường (Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng) nhận định năng lượng sẽ là vấn đề then chốt trong những năm tới, đặc biệt khi tốc độ phát triển kinh tế đặt ra yêu cầu ngày càng lớn về nguồn điện
- Nước mắm giả An Giang: Công an thu giữ hàng nghìn lít hàng giả
- Lật thuyền sông Lam: Vợ thoát nạn, chồng mất tích giữa dòng xiết
- Bão Kalmaegi cơn bão rất mạnh hướng vào miền Trung
Nhu cầu năng lượng tăng nhanh theo mục tiêu phát triển
Phát biểu tại nghị trường; ông Quản Minh Cường cho rằng với mục tiêu phát triển kinh tế ở mức hai con số; nhu cầu điện năng của Việt Nam trong vòng 10 năm tới có thể tăng gấp đôi so với hiện nay. Đây là thách thức lớn đối với hệ thống năng lượng quốc gia; đòi hỏi quy hoạch và đầu tư đồng bộ, lâu dài.
Điện hạt nhân cần được xem xét trong chiến lược năng lượng
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cho rằng Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách táo bạo; quyết liệt nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Trong đó, điện hạt nhân là một hướng đi cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Tuy nhiên; ông lưu ý quá trình xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân đòi hỏi thời gian dài và chi phí lớn.
Theo ông Cường; “để hoàn thành một nhà máy điện hạt nhân nhanh nhất cũng phải mất khoảng 10 năm; công suất trung bình khoảng 4.000MW. Mức này tuy lớn nhưng vẫn chưa đủ; so với nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của nền kinh tế”.
Cần tầm nhìn chiến lược và giải pháp tổng thểĐại biểu
Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, bài toán năng lượng không thể giải quyết trong ngắn hạn mà cần một tầm nhìn dài hơi, kết hợp nhiều nguồn năng lượng khác nhau — từ truyền thống đến tái tạo — để bảo đảm phát triển bền vững. Ông đề xuất sớm có cơ chế đầu tư, quản lý và khai thác hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.
Theo: Dân Trí

