Trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, nhiều hành vi vi phạm pháp luật đã được đề xuất đưa vào diện phải chịu trách nhiệm hình sự. Trong đó, hành vi bán hàng giả trên sàn thương mại điện tử có thể bị xử lý nghiêm khắc với mức án tù đến 10 năm.
- Quảng cáo lố: Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị bắt
- Ông Trump nói Mỹ thu hai tỷ USD mỗi ngày nhờ thuế quan: Thực hư và góc nhìn đa chiều
- Tránh nói dối để không có 8 biểu hiện xấu trên khuôn mặt
So với Bộ luật Hình sự hiện hành, dự thảo mới này tăng mức phạt tiền với hơn 160 tội danh, đồng thời mở rộng khung hình phạt nhằm đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa vi phạm trong bối cảnh công nghệ số ngày càng phát triển.
Bổ sung án tù với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm
Tại dự thảo mới, Bộ Công an đã đề xuất bổ sung quy định hình sự đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, đặc biệt là các hành vi được thực hiện trên các nền tảng thương mại điện tử.
Cụ thể, theo Điều 193 của dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm sẽ bị tăng mức phạt bổ sung lên gấp đôi, từ 20–100 triệu đồng hiện hành lên mức mới từ 40–200 triệu đồng.
Ngoài ra, các cá nhân phạm tội còn có thể bị:
- Cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1–5 năm
- Tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
Đối với pháp nhân thương mại vi phạm, mức phạt tiền có thể lên tới 18–36 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với hiện hành. Trong trường hợp vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng như ảnh hưởng đến tính mạng nhiều người, gây sự cố môi trường, hoặc đe dọa đến an ninh, trật tự xã hội, pháp nhân có thể bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn nếu không có khả năng khắc phục hậu quả.
Đặc biệt đáng chú ý là quy định mới trong dự thảo: hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm “Hoạt động trên các nền tảng thương mại điện tử có từ 500 người tiếp cận trở lên” sẽ bị đề xuất mức phạt tù từ 5–10 năm.
Đây là điểm mới so với Bộ luật Hình sự hiện hành, cho thấy sự chú trọng của cơ quan chức năng trong việc quản lý hoạt động thương mại điện tử và bảo vệ người tiêu dùng.
Đề xuất xử lý hình sự dù không biết hóa chất, phụ gia là chất cấm
Một điểm nổi bật khác trong dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi là việc nâng mức xử phạt đối với các tội phạm liên quan đến an toàn thực phẩm. Cụ thể:
- Mức phạt tiền tối đa có thể lên tới 3 tỉ đồng
- Mức án tù tối thiểu được đề xuất tăng từ 1 năm lên 3 năm, tối đa có thể lên đến 20 năm
Theo Điều 317 của dự thảo, các hành vi vi phạm bao gồm:
- Sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm bị cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép
- Chế biến thực phẩm từ động vật chết, động vật có nguồn gốc dịch bệnh bị buộc tiêu hủy
- Nhập khẩu, cung cấp hoặc bán thực phẩm có chứa chất phụ gia, chất cấm
Tùy theo số tiền thu lợi và mức độ vi phạm, người phạm tội có thể bị xử phạt từ 300 triệu đồng đến 3 tỉ đồng. Hiện tại, mức xử phạt cho các hành vi này chỉ ở mức 50–500 triệu đồng.
Đáng chú ý, dự thảo mới cũng đề xuất bỏ cụm từ “mà biết” trong quy định về nhận thức của người phạm tội đối với chất cấm. Điều này có nghĩa là: người thực hiện hành vi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự kể cả khi không biết hóa chất, phụ gia hoặc động vật sử dụng là bị cấm hoặc có hại.
Cụ thể, mức phạt tiền được đề xuất tăng từ 300 triệu đồng đến 1 tỉ đồng, hoặc phạt tù từ 3–7 năm đối với người vi phạm theo quy định mới này.
Trong khi đó, theo Bộ luật Hình sự hiện hành, Điều 317 chỉ xử lý hình sự nếu người phạm tội biết rõ mình sử dụng chất cấm, hoặc động vật có nguồn gốc dịch bệnh. Mức xử phạt hiện tại là:
- Phạt tiền từ 50–200 triệu đồng
- Hoặc phạt tù từ 1–3 năm