Bộ Công Thương vừa trình dự thảo cho phép; EVN được đưa khoản lỗ lũy kế gần 45.000 tỷ đồng vào giá bán lẻ điện bình quân; tạo cơ sở pháp lý để thu hồi chi phí.
- Hai bé nhỏ tử vong do xe tải tông ở Hải Phòng
- Bắt Mạnh “Gỗ” Thanh Hóa vì hối lộ
- Tin nóng: Mỹ cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với công dân Trung Mỹ liên quan ĐCSTQ
EVN còn lỗ gần 45.000 tỷ đồng
Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); do chi phí mua điện tăng cao trong giai đoạn 2022 – 2023; doanh nghiệp lỗ lũy kế tới 50.029 tỷ đồng. Đến cuối năm 2024; khoản lỗ của Công ty mẹ – EVN vẫn còn khoảng 44.792 tỷ đồng.
Khoản lỗ này khiến vốn đầu tư nhà nước tại EVN bị giảm; không bảo toàn được giá trị vốn. Bộ Công Thương cho rằng; nếu không được tính toán bù đắ; trong giá điện thì việc khôi phục vốn đầu tư nhà nước sẽ gặp khó khăn.
Hai phương án xử lý chi phí
Trong dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2025 về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện; Bộ Công Thương đưa ra 2 phương án:
- Phương án 1: EVN được phép phân bổ chi phí trực tiếp cho sản xuất; cung ứng điện chưa bù đắp vào giá điện; dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán từ 2022 trở đi.
- Phương án 2; Chỉ xử lý chi phí phát sinh từ năm 2022 đến trước khi nghị định mới có hiệu lực; không áp dụng cho các năm tiếp theo.
Bộ Công Thương đánh giá phương án 1 sẽ tạo sự chủ động; nhưng cũng có nguy cơ làm giảm động lực tiết kiệm và kiểm soát chi phí của EVN.
Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất tính cả chênh lệch tỷ giá chưa bù đắp vào giá điện; với số liệu minh bạch từ báo cáo tài chính hằng năm.
Trước đề xuất này, nhiều cơ quan đã nêu quan điểm:
- Bộ Quốc phòng; Yêu cầu xác định rõ nguyên nhân lỗ; phân tách chi phí cốt lõi và chi phí ngoài hoạt động chính; tránh dồn gánh nặng lên người tiêu dùng.
- Bộ Tài chính: Đề nghị EVN phải tách bạch lỗ từ chính sách an sinh xã hội; lỗ từ kinh doanh và cả khoản đầu tư ngoài ngành (nếu có).
- VCCI: Nhấn mạnh sự minh bạch và cơ sở pháp lý để tính toán chi phí; nếu không dễ tạo dư luận trái chiều.
- Hội Bảo vệ người tiêu dùng; Đề nghị nghiên cứu tác động đến người dân và doanh nghiệp; khi cộng thêm chi phí từ 2022 vào giá điện từ 2025;
PGS.TS Ngô Trí Long -;nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá c; (Bộ Tài chính) – cho rằng cần phân định rõ chi phí hợp lý và bất hợp lý.
- Chi phí hợp lý do biến động khách quan (nhiên liệu; tỷ giá, thiên tai, chính sách vĩ mô) có thể tính vào giá điện.
- Chi phí bất hợp lý do quản lý yếu kém, thất thoát; đầu tư dàn trải thì EVN phải tự chịu, không thể chuyển sang người dùng.
Ông nhấn mạnh: “Nếu không tách bạch rõ ràng; chính sách giá điện sẽ mất tính chính danh và tạo gánh nặng bất công cho xã hội.”
Theo:KTMT